4 cầu thủ U23 Việt Nam nhiễm Covid-19 gồm những ai?

Thứ bảy, ngày 19/02/2022 18:10 PM (GMT+7)
Danh tính 4 cầu thủ U23 Việt Nam nhiễm Covid-19 là chủ đề được người hâm mộ quan tâm. 4 cầu thủ này sẽ chắc chắn vắng mặt ở trận đấu ra quân.
Bình luận 0

Như đã đưa tin, vào chiều ngày 18/2, Ban huấn luyện U23 Việt Nam xác nhận có 4 trường hợp cầu thủ nghi nhiễm với Covid-19 sau khi được ban tổ chức test nhanh. Toàn bộ 4 cầu thủ này được cho nghỉ tập để cách ly chờ kết quả xét nghiệm PCR vào sáng hôm nay 19/2.

4 cầu thủ U23 Việt Nam nhiễm Covid-19 gồm những là ai? - Ảnh 1.

Danh tính 4 cầu thủ U23 Việt Nam dương tính Covid-19 đã được xác định.

Đến sáng nay 19/2, 4 cầu thủ nghi nhiễm COVID-19 của U23 Việt Nam đã xét nghiệm bằng phương pháp PCR và cho kết quả dương tính. Danh tính 4 cầu thủ này cũng đã được xác định. Đó chính là Hồ Văn Cường, Trần Mạnh Quỳnh, Trương Đức Mạnh và Hoàng Văn Toản.

Như vậy, cộng thêm trường hợp chấn thương của Phan Bá Quyền, U23 Việt Nam còn 22 cầu thủ đủ điều kiện ra sân trong trận đấu với Singapore vào 19h tối nay 19/2, khuôn khổ bảng C Giải U23 Đông Nam Á 2022.

Trong số 4 cầu thủ vắng mặt, trường hợp của Hồ Văn Cường và Hoàng Văn Toản mang đến sự lo lắng cho HLV Đinh Thế Nam. Bộ đôi cầu thủ này có suất đá chính lần lượt ở vị trí hậu vệ phải, tiền vệ trung tâm. Nhiều khả năng HLV Đinh Thế Nam sẽ thay thế họ bằng giải pháp tình thế là Trần Văn Thắng và Nguyễn Thanh Khôi.

4 cầu thủ U23 Việt Nam nhiễm Covid-19 gồm những là ai? - Ảnh 2.

U23 Việt Nam buộc thắng Singapore với cách biệt 3 bàn nếu muốn vượt qua Thái Lan.

Thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ đối đầu với U23 Singapore vào lúc 19h chiều nay 19/2 trên SVĐ Prince. Hiện tại, U23 Thái Lan đang dẫn đầu bảng C với 3 điểm và hiệu số +2. U23 Việt Nam cần có một chiến thắng với ít nhất 3 bàn cách biệt để vượt qua U23 Thái Lan. Sau đó 3 ngày, U23 Việt Nam sẽ có trận quyết định với U23 Thái Lan.

Đánh giá về U23 Singapore, HLV trưởng Đinh Thế Nam nói: "U23 Singapore thường triển khai tấn công bằng các đường chuyền dài nhắm đến sau lưng hàng thủ đối phương và tập trung nhiều cho cầu thủ số 9 Ilhan Fandi. Nhược điểm của họ là không gây áp lực tốt ở tầm cao và đủ mạnh mẽ. Hầu như chỉ lùi về nửa sân hoặc co cụm ở 2/3 phần sân nhà để tổ chức phòng ngự".

Phong Trần (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem