Trần Thị Xuân Nữ là giáo viên trường mầm non Hoa Lan (phường Tân Quý, quận Tân Phú). Trước đó, trưa 17.9.2010, sau khi chuẩn bị thức ăn trưa cho các cháu lớp chồi, cô Nữ đã cùng một cô giáo khác chia lớp thành hai nhóm nam, nữ. Cô Nữ phụ trách cho nhóm nam ăn.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2011/images/2011-07-15/1436324360-150711_phap-luat_co-giao-nu-thang-may.jpg) |
Bị cáo Nữ trong giờ nghị án. Ảnh: Vnexpress |
Do cháu Lê Quang Vinh (4 tuổi) không chịu cầm muỗng xúc cơm như các cháu khác nên cô Nữ đã nhắc nhở và đút cơm cho cháu nhưng cháu lại đẩy ra. Tức giận cô Nữ đã xốc nách cháu Vinh đưa vào thang máy dùng để vận chuyển thức ăn và ấn nút cho thang xuống tầng trệt. Cô Nữ cũng đi bộ xuống theo. Khi cô Nữ mở cửa thang máy thì phát hiện cháu Vinh nằm trên sàn toàn thân đầy máu. Cô đã nhanh chóng bế cháu bé đưa đi cấp cứu.
Kết quả giám định của Viện pháp y Quốc gia kết luận Vinh phải chịu thương tật vĩnh viễn 38%.
Theo HĐXX, cô Nữ nhận thức được nguy hiểm có thể xảy ra với việc nhốt một đứa bé vào trong thang máy chỉ dùng để vận chuyển thức ăn. Tuy nhiên, tòa xét thấy bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên chỉ cần áp dụng mức án trên.
Trước đó, Trần Thị Xuân Nữ và trường mầm non Hoa Lan đã liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân 140 triệu đồng.
Võ Đức Phúc
Vui lòng nhập nội dung bình luận.