4 ngoại binh "tiền tỷ" gây thất vọng ở V.League 2021: Ném tiền qua cửa sổ

Chủ nhật, ngày 25/04/2021 18:10 PM (GMT+7)
Không thể thể hiện được bản thân, nhiều ngoại binh đang trở thành nỗi thất vọng của V.League 2021 sau khi mùa giải đã trôi qua được 10 vòng đấu.
Bình luận 0

10 vòng đấu của V.League 2021 vừa qua chứng kiến sức mạnh vượt trội của HAGL. Song song với đó là sự sa sút khó hiểu của hai ông lớn hùng mạnh là Hà Nội FC và CLB TP.HCM.

Phong độ ấn tượng của những đội bóng nửa trên bảng xếp hạng là minh chứng cụ thể cho việc kết hợp hài hòa giữa sự tỏa sáng của những nội binh chất lượng khả năng bắt nhịp ổn của các ngoại binh.

Nếu như phong độ bay cao của HAGL hiện tại có công rất lớn của những Brandao hay Kim Dong Su thì rất nhiều những ngoại binh khác tại V.League lại không thể thể hiện được quá nhiều tại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Chính những màn trình diễn nhạt nhòa sau 10 vòng đấu đã qua của các cầu thủ ngoại khiến cho CLB chủ quản của họ không thể có được một vị trí đủ tốt trên bảng xếp hạng. Dưới đây là danh sách những cầu thủ nước ngoài gây thất vọng lớn tại giai đoạn lượt đi V.League 2021 vừa qua.

Joao Paulo

Joao Paulo là một trong số ba ngoại binh cập bên CLB TP.HCM hồi đầu mùa giải 2021. Joao Paulo được đánh giá là tiền đạo cực kỳ tiềm năng tuy rằng chiều cao chỉ ở mức 1m79. Bù lại, cầu thủ người Brazil lại sở hữu tốc độ cực tốt, cùng với đó là sức mạnh càn lướt và khả năng đi bóng cũng như dứt điểm khéo léo.

Được kỳ vọng có thể gánh vác hàng công CLB TP.HCM, thế nhưng những gì cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Sao Paulo để lại chỉ là hai từ thất vọng. 10 vòng đấu đã qua, chân sút này thậm chí còn không thể ghi nổi một bàn thắng.

4 ngoại binh "tiền tỷ" gây thất vọng ở V.League 2021 - Ảnh 1.

Joao Paulo gây thất vọng lớn tại CLB TP.HCM

Dấu ấn đậm nét mà NHM ghi nhớ mỗi khi Joao Paulo ra sân chỉ là những pha xử lý vụng về và hài hước. Sự sa sút của CLB TP.HCM phần nhiều đến từ sự thiếu nhạy bén trên hàng công.

Ngoài ra, vấn đề về mặt chiến thuật và lối chơi cũng được cho là nguyên nhân khiến cho những tiền đạo ngoại không thể phát huy được hết khả năng của mình. HLV trưởng Alexandre Polking đã từng lên tiếng nhận trách nhiệm để bảo vệ các ngoại binh: "Có thể chiến thuật của tôi không phù hợp với V.League".

Không thể ghi bàn dù áp lực là rất lớn, Joao Paulo từng tranh đá phạt đền với chính đồng hương Dario da Silva và Junior Barros ở trận gặp SLNA. Điều này ít nhiều cho thấy Joao Paulo rất khao khát có được bàn thắng “mở tài khoản” ở V.League nhưng vẫn chưa thể thành công.

Tính ra, tổng giá trị chuyển nhượng của bộ ba ngoại binh của TP.HCM lên tới 1 triệu USD (theo Transfermarkt), thế nhưng với những gì thể hiện hiện tại, rõ ràng đội chủ sân Thống Nhất đã “ném tiền qua cửa sổ”.

4 ngoại binh "tiền tỷ" gây thất vọng ở V.League 2021 - Ảnh 2.

Bộ ba ngoại binh tiêu tốn 1 triệu USD của CLB TP.HCM chỉ đang để lại nỗi thất vọng.

Sự hạn chế về xử lý trong phạm vi hẹp khiến cho các ngoại binh của CLB TP.HCM  nhiều lần để mất bóng hay làm chậm nhịp tấn công của các đồng đội.

Không ít lần trong trận đấu gặp Nam Định vừa qua, các ngoại binh khiến các khán giả “không thể tin vào mắt mình” vì những cú dứt điểm hết sức nghiệp dư.

Junior Barros sút thẳng bóng lên trời trong tư thế không bị theo kèm. Ở huống sau đó diễn ra trong vòng cấm, Joao Paulo cũng đánh đầu lên trời thay vì hướng trái bóng đi về phía khung thành Đinh Xuân Việt.

Diego Silva

Diego Silva là cái tên tiếp theo có mặt trong danh sách những cái tên là nỗi thất vọng của mùa giải. Góp mặt trong đội hình của CLB Hải Phòng, Diego Silva được ví như một quả “bom xịt” của đội bóng.

Mặc dù thường xuyên có cơ hội ra sân thi đấu và liên tục được các đồng đội bơm bóng, tiền đạo người Brazil này vẫn chưa thể có được bàn thắng đầu tiên của mình sau 10 vòng đấu.

4 ngoại binh "tiền tỷ" gây thất vọng ở V.League 2021 - Ảnh 3.

Diego Silva là nỗi thất vọng của CLB Hải Phòng.

Diego Silva sở hữu lối chơi được đánh giá là quá màu mè và không đạt được sự hiệu quả cần thiết ở V.League.

Khi mà cả Jermie Lynch và Andre Fagan cũng không duy trì được cả phong độ lẫn thể lực cần thiết, đội bóng thành phố Cảng sụt giảm sức mạnh nghiêm trọng. Tính ra, Hải Phòng đã không thể ghi bàn trong 6 trận gần nhất và kết quả là tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Hiroyuki Takasaki

4 ngoại binh "tiền tỷ" gây thất vọng ở V.League 2021 - Ảnh 4.

Hiroyuki Takasaki cũng không có được phong độ đủ tốt.

Hiroyuki Takasaki hiện vẫn chưa thể có nổi một pha lập công nào sau 10 vòng đấu đã qua của V.League 2021. Tuổi tác là lý do chính khiến anh và Daisuke Matsui dù rất cố gắng nhưng không thể đóng góp nhiều cho CLB. Thay vào đó, người gồng gánh trọng trách ghi bàn cho cả hàng công CLB Sài Gòn FC vẫn là Đỗ Merlo.

Chevaughn Walsh

Khá khẩm hơn những chân sút ngoại binh trên, thế nhưng 3 bàn sau 10 vòng đấu là những con số không đủ để nói về thực lực thực sự của Chevaughn Walsh. Không thể tận dụng triệt để những cơ hội được các đồng đội tạo ra khiến cho cầu thủ này bị đánh giá là nỗi thất vọng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải này.

4 ngoại binh "tiền tỷ" gây thất vọng ở V.League 2021 - Ảnh 5.

Chevaughn Walsh mới chỉ có được vỏn vẹn 3 bàn sau 10 trận.

Chính sự trồi sụt về mặt phong độ khiến cho đội bóng này vẫn đang ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng V.League, sau CLB TP.HCM và Sài Gòn.

Vương Hà (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem