40.000 tỷ đồng đang nằm chờ ngoài cánh đồng, Bộ NNPTNT đề nghị các địa phương tăng tốc sản xuất vụ Đông

P.V Thứ sáu, ngày 08/09/2023 14:01 PM (GMT+7)
Tại hội nghị Tổng kết sản xuất vụ đông năm 2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2023 của các tỉnh, thành phố phía Bắc do Bộ NNPTNT phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hoàng Trung đề nghị các địa phương tăng diện tích vụ Đông, coi đó là vụ sản xuất chính với mục tiêu thu 40.000 tỷ đồng.
Bình luận 0

Tổng giá trị cây vụ Đông năm 2022 đạt 36.794 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và PTNT), năm 2022, diện tích cây trồng vụ Đông 2022 đạt 373.000ha, tăng  khoảng 9.000ha so với vụ Đông 2021. Trong đó, ngô các loại tăng hơn 11.000ha; lạc tăng khoảng gần 2.000ha. Năng suất cây vụ Đông 2022 nhìn chung đều tăng so với vụ Đông 2021.

Nhờ đó, tổng sản lượng cây trồng vụ Đông 2022 đạt 4,702 triệu tấn, các cây trồng có sản lượng tăng là ngô, lạc và rau.

Đáng chú ý, tổng giá trị cây vụ Đông 2022 (tính theo giá hiện thời) đạt khoảng 36.794 tỷ đồng, cao hơn 1.950 tỷ đồng so với vụ Đông 2021. Giá trị sản xuất cây vụ Đông 2022 đạt 99 triệu đồng/ha, tăng 3,4 triệu đồng/ha so với vụ Đông 2021.

40.000 tỷ đồng đang nằm chờ ngoài cánh đồng, Bộ NNPTNT đề nghị các địa phương tăng tốc sản xuất vụ Đông - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hoàng Trung đề nghị các địa phương tăng diện tích vụ Đông, coi đó là vụ sản xuất chính với mục tiêu thu 40.000 tỷ đồng. Ảnh: Báo Bắc Giang.

Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và PTNT) cho rằng, một trong những nguyên nhân chính dẫn tới giá trị thu nhập cây trồng vụ Đông 2022 cao hơn so với vụ Đông 2021 là do đã có sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chịu áp lực về thời vụ, giá trị kinh tế không cao như: đậu tương, khoai lang sang cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn và ít chịu áp lực về thời vụ như: nhóm hoa cây cảnh, nhóm rau ăn củ, rau ăn quả, rau chất lượng cao; ngô thực phẩm phục vụ ăn tươi, ngô sinh khối phục vụ chăn nuôi...

Các địa phương đã chú trọng tổ chức sản xuất gắn với sơ chế, chế biến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có thị trường đầu ra tương đối ổn định từ đó tạo ra giá trị gia tăng. Sản phẩm các cây trồng vụ Đông 2022 có giá bán cao hơn so với vụ Đông 2021 là ngô hạt, ngô sinh khối, đặc biệt là lạc (có sự tăng đột biến).

Đặc biệt, các địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất cây vụ Đông, đồng thời xây dựng những mô hình sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao. Điển hình như mô hình sản xuất rau chế biến tập trung với diện tích 12ha tại xã Ngọc Thiện và xã Cao Xá, huyện Tân Yên (Bắc Giang) liên kết cung ứng vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm cho hiệu quả kinh tế đạt trên 190 triệu đồng/ha. Mô hình trồng ớt xuất khẩu tập trung tại huyện Yên Định, Thọ Xuân, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) thu nhập 200-230 triệu đồng/ha...

40.000 tỷ đồng đang nằm chờ ngoài cánh đồng, Bộ NNPTNT đề nghị các địa phương tăng tốc sản xuất vụ Đông - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hoàng Trung, nguyên Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh Bắc Giang trong khuôn khổ hội nghị. Ảnh: Báo Bắc Giang.

Phấn đấu giá trị sản xuất vụ Đông năm 2023 đạt 40.000 tỷ đồng

Trên cơ sở những kết quả đạt được, vụ Đông 2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT đặt mục tiêu ổn định diện tích khoảng 380.000ha và sản lượng khoảng 5,0 triệu tấn. Trong đó, tập trung phát triển một số cây trồng có giá trị kinh tế cao, liên kết sản xuất theo chuỗi, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm, đảm bảo đầu ra cho bà con nông dân. Tổng giá trị sản xuất phấn đấu đạt trên 40.000 tỷ đồng, trung bình giá trị sản xuất đạt khoảng 110 triệu đồng/ha.

Để đạt được mục tiêu này, theo ông Nguyễn Như Cường, cơ cấu nhóm cây ưa ấm (ngô, khoai lang, đậu tương, lạc, rau ưa ấm) chiếm tỷ lệ khoảng 50% tổng diện tích cây vụ Đông; nhóm cây ưa lạnh (khoai tây, rau đậu ưa lạnh) khoảng 50% tổng diện tích.

"Các địa phương tập trung chỉ đạo đón thời cơ về thị trường tăng tối đa diện tích nếu có thể, đặc biệt  các tỉnh, thành có nhiều tiềm năng lợi thế như Hà Nội, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Nghệ An, Thanh Hóa,... Ưu tiên mở rộng diện tích nhóm cây có thị trường tiêu thụ tốt, ổn định như: dưa chuột bao tử, ớt, bí xanh, bí ngô, khoai tây chế biến, cây dược liệu, các loại nấm ăn, nấm dược liệu...", ông Cường nhấn mạnh.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hoàng Trung đánh giá cao kết quả sản xuất vụ đông năm 2022 của 31 tỉnh, TP phía Bắc, đồng thời nhấn mạnh trong chiến lược phát triển trồng trọt xác định vụ đông là vụ sản xuất chính. Do đó, các ngành, địa phương và người dân tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh sản xuất cây vụ đông bài bản, hiệu quả hơn.

Để vụ đông năm 2023 thắng lợi, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hoàng Trung đề nghị các địa phương cần sớm chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách mới, phù hợp điều kiện cụ thể để hỗ trợ nông dân đầu tư phát triển cây vụ Đông. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, kết nối cung cầu, tìm kiếm thị trường, khuyến khích các doanh nghiệp ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm; hỗ trợ những vùng có diện tích cây vụ Đông lớn.

Sở NNPTNT các địa phương cần tổ chức sản xuất theo "cánh đồng lớn", dồn điền, đổi thửa, khuyến khích cho thuê đất, mượn đất để hình thành những vùng sản xuất vụ Đông tập trung, quy mô lớn; xây dựng, phổ biến và nhân rộng các tiến bộ kỹ thuật mới, cho hiệu quả kinh tế cao, các mô hình canh tác tiết kiệm, giảm vật tư đầu vào.

Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất ngay từ vụ Mùa đảm bảo diện tích cây trồng vụ Đông ưa ấm, tuyên truyền trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, chất lượng tốt sản xuất cây vụ Đông theo chuỗi giá trị.

40.000 tỷ đồng đang nằm chờ ngoài cánh đồng, Bộ NNPTNT đề nghị các địa phương tăng tốc sản xuất vụ Đông - Ảnh 3.

Sản xuất rau vụ Đông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Phú Thọ.

Đối với Cục Trồng trọt, Thứ trưởng Hoàng Trung yêu cầu Cục chỉ đạo các địa phương thu hoạch lúa vụ hè thu, mùa sớm kịp thời để tạo quỹ đất cho cây vụ Đông; hướng dẫn và kiểm tra thời vụ gieo trồng, đôn đốc việc tổ chức kiểm tra chất lượng giống vật tư sản xuất, ngăn chặn kịp thời hiện tượng kinh doanh giống các loại vật tư nông nghiệp khác kém chất lượng. Phối hợp với các địa phương, đặc biệt với các tỉnh trọng điểm rà soát, xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông theo phướng án tăng diện tích.

Cục Thuỷ lợi chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo công tác tưới tiêu cây vụ Đông theo vùng, khu vực; đặc biệt việc tiêu úng kịp thời cho cây vụ Đông khi mưa bão xảy ra.

Cục Bảo vệ thực vật chỉ đạo các Chi cục Trồng trọt và BVTV tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi phát hiện những đối tượng sâu, bệnh hại mới để có biện pháp xử lý kịp thời những điểm phát sinh dịch hại, áp dụng IPM, IPHM, sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng trong sản xuất cây vụ Đông, hướng dẫn sử dụng phân bón, chăm sóc cây trồng để đạt hiệu quả cao.

Tăng cường thanh kiểm tra phân, thuốc BVTV, kiên quyết đình chỉ lưu thông, tịch thu và buộc tiêu hủy theo quy định đối với các loại thuốc BVTV giả, không rõ nguồn gốc, thuốc không có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam.

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường chủ động, tăng cường xúc tiến thương mại nhằm tiêu thụ kịp thời các sản phẩm nông sản nói chung và cây vụ đông nói riêng.

Thời vụ gieo trồng vụ Đông 2023: Với nhóm cây ưa ấm, thời vụ gieo trồng kết thúc trước 10/10; với nhóm cây ưa lạnh gieo trồng sau 15/10, riêng với cây khoai tây tập trung trồng từ 25/10 đến 15/11. Trồng rải vụ đối với nhóm rau để đảm bảo nguồn cung, hạn chế tình trạng dư thừa, giá thấp hoặc thiếu rau đẩy giá lên cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem