5 hội chứng rối loạn tâm lý “dị” nhất người trẻ mắc phải

Trọng Đạt (Tổng hợp) Thứ hai, ngày 02/01/2017 12:55 PM (GMT+7)
Không ít chứng rối loạn tâm thần nguy hiểm đến từ chính tác động của môi trường sống.
Bình luận 0

Hoang tưởng người khác đang yêu mình

John Hinckley JR Warnock là một trong những người mắc chứng hoang tưởng kì dị này. Hắn nổi tiếng bởi chính John Hinckley là người đã ám sát Tổng thống Mỹ Ronald Reagan tại Washington vào ngày 30/3/1981. John Hinckley bị ám ảnh với bộ phim Taxi Driver, nơi có nhân vật Travis Bickle ra tay ám sát ứng cử viên tổng thống.

img

John Hinckley

Trước đó, hắn đem lòng si mê nữ diễn viên Jodie Foster, người vào vai một cô gái làng chơi trong phim này. Hoang tưởng đạt cực đỉnh khi John Hinkcley ra tay ám sát Tổng thống mà sau này trong lời khai, hắn nói làm việc đó chỉ để gây ấn tượng với người yêu của mình là Foster

img

Người mắc hội chứng Erotomania dễ làm những điều mù quáng vì hoang tưởng tình yêu không có thật

Sau này John Hinckley được chẩn đoán mắc hội chứng Erotomania, khiến người bị mắc nhầm tưởng rằng 1 người nhất định đem lòng yêu họ và lúc nào người bệnh cũng nghĩ rằng mình đang hạnh phúc trong tình yêu, có thể làm bất cứ điều gì vì người tình mặc dù trong thực tế có thể họ chưa bao giờ gặp nhau.

Hội chứng thích… ăn thịt người

Autophagia được xem là một trong những hội chứng rối loạn tâm lý nguy hiểm bậc nhất thế giới. Không ít người mắc phải autophagia có nhiều hành vi xâm hại tính mạng của người khác và chính bản thân mình.

img

Người mắc hội chứng autophagia có khả năng cao trở thành tội phạm giết người

Có thể bạn không tin nhưng hội chứng này khiến người mắc bệnh có cảm giác thèm cắn, nhai bất kì bộ phận nào trên cơ thể, bắt đầu từ móng tay, ngón tay và các phần khác.

Một số người dân tại một bộ lạc ở châu Phi được cho là đã từng ăn thịt đồng loại do mắc phải hội chứng này.

Luôn nghĩ mình… là bò

Boanthropy là một hồi chứng rối loạn tâm thần hết sức kỳ lạ, khi người bệnh tin rằng mình là một con bò. Các rối loạn bắt đầu từ những giấc mơ, sau lan rộng thành tâm thức và cuối cùng chiếm giữ trí óc người bệnh, khiến họ bị ảo tưởng toàn diện.

img

Người bệnh luôn nghĩ mình là bò

Một trong những bệnh nhân mắc chứng boanthropy nổi tiếng nhất là vua Nebuchadnezzar của đế quốc Babylon cổ. Trong cuốn “Cuốn sách của Daniel”, các sử gia ghi nhân vị vua này chỉ thích ăn cỏ, thậm chí trong phòng riêng ông còn bò bằng bốn chân và rống lên những tiếng nghe y hệt tiếng bò kêu.

img

Mô tả của cuốn sách về hình dáng bên ngoài của vua Nebuchadnezzar

Không thể đưa ra quyết định

Hội chứng kì quặc này có tên Aboulomania, khiến người bệnh tê liệt về ý chí chủ quán. Bạn trẻ mắc chứng này luôn do dự, thiếu quyết đoán khi phải đối mặt với việc bắt buộc phải đưa ra quyết định.

img

Người mắc chứng Aboulomania luôn cảm thấy khó khăn khi phải đưa ra quyết định cuối cùng

Nhiều người mắc chứng rối loạn này gặp khó khăn ngay cả trong những việc giản đơn nhất như chần chừ có nên hay không bước ra ngoài sân, hay chần chừ do dự trước cả những việc họ muốn làm như học, lên mạng, chơi thể thao. Đối mặt với chứng rối loạn này, nhiều bạn trẻ thực sự cảm thấy bất lực và dễ bị stress.

Hội chứng Mary Hart

Mary Hart là một nhân vật truyền hình khá nổi tiếng tại Mỹ và được nhiều người yêu thích. Song khi trở thành người nổi tiếng, bản thân bà cũng không thể lường trước được rằng giọng nói truyền cảm của mình có thể biến thành một chứng bệnh.

img

Mary Hart sở hữu giọng nói khiến nhiều người choáng váng, thậm chí co giật

Cụ thể, người ta ghi nhận nhiều trường hợp người xem truyền hình bị giọng của Mary Hart tác động tiêu cực, đến nỗi các bệnh nhân gặp phải cơn đau đầu ghê gớm, khiến họ nắm đầu, biểu hiện ra bên ngoài sự phân tâm và bối rối.

Với một số trường hợp nặng, người mắc hội chứng Mary Hart khi nghe giọng của cô còn bị co giật và buộc phải cấp cứu.

Clip giọng nói của Mary Hart

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem