Những vấn đề "nóng" đặt ra đối với Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ mới

Thùy Duyên Thứ sáu, ngày 29/09/2023 15:21 PM (GMT+7)
Sáng 29/9, tại TP Gia Nghĩa đã chính thức diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam...
Bình luận 0

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Lưu Văn Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cùng 203 đại biểu đại diện cho hơn 62.000 hội viên, nông dân toàn tỉnh.

tịnh - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Nông dân Đắk Nông phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Theo Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông, nông nghiệp của tỉnh đã từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, bảo đảm an ninh lương thực, đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm nâng cao thu nhập và mức sống của người dân, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

Việc thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao gắn với triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP bước đầu đã có tác động tích cực, nâng cao giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp từ 64,7 triệu đồng lên 71,5 triệu đồng; phát triển ngành chăn nuôi theo hướng tập trung, trang trại, gia trại liên kết chặt chẽ đầu ra; thúc đẩy cơ giới hóa trong các khâu sản xuất nông nghiệp.

tịnh - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu biểu quyết công tác bầu cử

Các sản phẩm chủ lực của tỉnh ngày càng khẳng định vị trí trên thị trường. Toàn tỉnh có 4 vùng nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao với quy mô 2.423,17 ha và đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để công nhận 3 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trên 85.000 ha các loại cây trồng thực hiện ứng dụng một phần công nghệ cao, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản, tổng sản lượng hàng năm ước đạt trên 404.000 tấn. Các hình thức tổ chức hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

tịnh - Ảnh 3.

Ông Lưu Văn Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu đánh giá tại Đại hội

Các cấp Hội trong tỉnh cũng phát huy vai trò chủ thể và trách nhiệm của nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, các hội viên nông dân của tỉnh đã hiến 315.482m² đất, góp trên 79,304 tỷ đồng và 71.073 ngày công để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; làm mới và sửa chữa 1.151 km đường giao thông nông thôn, nội đồng; kiên cố hóa và sửa chữa gần 400 km kênh mương; tham gia làm mới, sửa chữa hơn 140 cầu, cống... đóng góp lớn vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại đại hội, ông Lương Văn Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông đánh giá: Một trong những điểm nhấn, nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua là các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã sâu sát cơ sở, có sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục; hội viên, nông dân đạt nhiều kết quả quan trọng, đã làm cho hội viên, nông dân có tinh thần tự giác cao, tự chủ, khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, thấu hiểu và thấy rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình là chủ thể, là trung tâm của phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới…

tịnh - Ảnh 4.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của hội viên nông dân

Các cấp Hội Nông dân tích cực phối hợp với ngành chức năng triển khai hiệu quả các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân về luật pháp, kỹ thuật, công nghệ, dạy vốn…đặc biệt là chuyển đổi mô hình sản xuất, tư duy sản xuất hàng hóa, kinh doanh nông nghiệp; thúc đẩy áp dụng công nghệ cao và chuyển đổi số trong nông nghiệp, thương mại, phát triển các sản phẩm OCOP, bước đầu thu được kết quả khá tích cực..

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông cũng chỉ ra một số tồn tại như nội dung, phương thức hoạt động của Hội vẫn còn chậm đổi mới, việc xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp hiệu quả chưa cao; năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm và tổ chức liên kết sản xuất phát triển chưa tương xứng… Đặc biệt, có tình trạng một số hội viên phá bỏ cây trồng chủ lực lâu năm để trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao trong một thời điểm nhất định, dẫn tới nguy cơ mất cân đối cơ cấu cây trồng của từng tiểu vùng, đã được quy hoạch.

5 nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ 2023-2028

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ghi nhận, biểu dương những thành tích mà tổ chức Hội và phong trào nông dân Đắk Nông đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời ông nhấn mạnh và gợi mở thêm 5 vấn đề quan trọng.

Phó Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Xuân Định gợi mở những nhiệm vụ quan trọng tại Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Đắk Nông - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thứ nhất:

Các cấp Hội nông dân tỉnh Đắk Nông cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Hội, nhất là những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn bằng những hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với hội viên, nông dân; tránh "tuyên truyền suông, vận động chay"...; chuyển đổi tư duy của hội viên, nông dân từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với liên kết sản thuật và phát triển du lịch…

Thứ hai:

Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động; thường xuyên chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở có trình độ, năng lực và bản lĩnh chính trị vững vàng; có tư duy, nhận thức nhạy bén"tự tin trong tham mưu; khéo léo, linh hoạt trong tuyên truyền, vận động; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, mở rộng đối tượng kết nạp hội viên vào tổ chức Hội; Quan tâm kết nạp hội viên ở vùng sâu, vùng xa, giám đốc các HTX, doanh nghiệp và nhà khoa học.

Tập hợp, thu hút hội viên thông qua việc xây dựng các chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ Hội nông dân nghề nghiệp theo phương thức "5 tự", "5 cùng", gắn với phát triển các tổ hợp tác, HTX sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị; làm tốt công tác quản lý hội viên, từng bước số hóa, quản lý hội viên thông qua ứng dụng công nghệ số…

Phó Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Xuân Định gợi mở những nhiệm vụ quan trọng tại Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Đắk Nông - Ảnh 6.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông (thứ 3 từ trái qua) thăm cánh đồng lúa VietGAP tại xã Buôn Choah, huyện Krông Nô

Thứ ba:

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; lấy lợi ích và nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân là mục tiêu, động lực và nội dung hoạt động của Hội; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các cấp, các ngành, doanh nghiệp, nhà khoa học tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn;

Tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân. Chú trọng làm tốt dịch vụ về vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, cung ứng vật tư đầu vào chất lượng cao; hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ nông sản cho hội viên nông dân, tham gia xây dựng nhiều sản phẩm OCOP mang thương hiệu đặc trưng của Đắk Nông..

Thứ tư:

Các cấp Hội cần phát huy vai trò "Trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới"; tập trung chỉ đạo, đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân, bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu quả và tạo sức lan tỏa rộng rãi. Trong đó, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững với những nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân đạt dnah hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc", nhà khoa học của nhà nông làm nòng cốt xây dựng các mô hình kinh tế, nhất là kinh tế tập thể, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch; tham gia đào tạo nghề, hướng dẫn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, làm giàu và giảm nghèo bền vững theo phương thức "Cầm tay chỉ việc", "Nông dân dạy nông dân", đi đầu trong tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện để có lương hưu khi về già.

Thứ năm:

Chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối địa đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng, củng cố khối liên minh công nhân - nông dân - tri thức; ; làm tốt vai trò là cầu nối giữa nông dân với cấp ủy Đảng, chính quyền, các doanh nghiệp, nhà khoa học; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên nông dân; cán bộ Hội các cấp cần sâu sát cơ sở, thường xuyên nắm chắc tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của hội viên, nông dân...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem