5 sự kiện nổi bật của Hội Nông dân năm 2014

NTNN Thứ ba, ngày 30/12/2014 07:00 AM (GMT+7)
Nhìn lại năm 2014, Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) có nhiều hoạt động nổi bật, có ý nghĩa lớn, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức hội cũng như tác động tích cực đến đời sống hội viên nông dân. Báo NTNN điểm lại 5 hoạt động nổi bật nhất của Hội NDVN trong năm 2014.
Bình luận 0

1. Tôn vinh “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”

Đây là năm thứ 2 chương trình bình chọn, trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam suất sắc” được T.Ư Hội NDVN chỉ đạo tổ chức thành công. Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” đã diễn ra trọng thể tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội) vào tối ngày 11.10.2014 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Tại buổi lễ, 63 gương mặt nhà nông xuất sắc đã vinh dự đón nhận vòng nguyệt quế từ Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và biểu tượng “Nông dân Việt Nam xuất sắc” từ Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường.

img

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường trao danh hiệu "Nông dân xuất sắc năm 2014" cho 63 nông dân giỏi từ 63 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” do Báo Nông Thôn Ngày Nay, Công ty Hợp tác phát triển Quốc tế-IDCC, Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền; Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức thực hiện dưới sự chỉ đạo của T.Ư Hội NDVN, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương, nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Hội NDVN (14.10.1930-14.10.2014).


2. Triển khai giám sát và phản biện xã hội

Năm 2014, Hội NDVN tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 217 QĐ/TW (QĐ217) ngày 12.12.2013 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội. Một trong những hoạt động cụ thể nhằm thực hiện QĐ217 là ngày 17.7 tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, T.Ư Hội NDVN đã chủ trì tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội NDVN, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương nhằm giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014-2020.

Năm 2014 cũng là năm đầu tiên Hội NDVN tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 218 ngày 12.12.2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

3. Lần đầu tổ chức đoàn ra thăm Trường Sa

Nhằm tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, hội viên, ND về chủ quyền biển đảo, T.Ư Hội NDVN đã thành lập đoàn công tác ra thăm, làm việc tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn DK1. Đây là lần đầu tiên T.Ư Hội NDVN tổ chức đoàn công tác ra thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa. Trong chuyến đi kéo dài 10 ngày, từ 13-22.5, đoàn công tác T.Ư Hội NDVN đã thăm, làm việc, tặng 42 suất quà trị giá hơn 150 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, công tác, làm nhiệm vụ tại hơn 10 đảo, điểm đảo và nhà giàn DK1/9. Chuyến công tác của đoàn T.Ư Hội NDVN đã góp phần động viên, cổ vũ lớn lao để quân và dân huyện đảo Trường Sa tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết hoàn thành trọng trách bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Trong cuộc vận động “Nông dân với Trường Sa” do T.Ư Hội NDVN phát động, cán bộ, hội viên, ND cả nước đã đóng góp hơn 2,5 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”.

4. Tôn vinh “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu”

Chương trình bình chọn, tôn vinh “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2013” lần đầu tiên được T.Ư Hội NDVN tổ chức trong năm 2014. Buổi lễ công bố, tôn vinh “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2013” diễn ra trọng thể sáng ngày 17.5 tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh dự và phát biểu tại buổi lễ. Từ 228 sản phẩm tham gia bình chọn, Ban tổ chức đã chọn được 155 sản phẩm tiêu biểu thuộc 3 nhóm ngành, hàng gồm sản phẩm nông nghiệp; sản phẩm chế biến và sản phẩm phục vụ nông nghiệp. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh hoan nghênh T.Ư Hội NDVN và các cơ quan liên quan tổ chức lễ tôn vinh “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2013” và khẳng định, chương trình đã góp phần tôn vinh công sức, tài năng của các cá nhân, tổ chức tâm huyết với nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

5. Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế

Một trong những điểm nhấn của hoạt động quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế của Hội NDVN năm 2014 là việc T.Ư Hội NDVN tiếp tục hợp tác với Tổ chức Phát triển Nông nghiệp Đan Mạch - châu Á (ADDA). Ngày 22.8.2014 tại thủ đô Copehaghen (Đan Mạch), Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường và ông Soren Thorndal Jorgensen - Chủ tịch ADDA đặt bút ký biên bản ghi nhớ về sự hợp tác giữa Hội NDVN và ADDA trong việc xây dựng và thực hiện các dự án mới tại Việt Nam, giai đoạn 2015-2020.

Nhìn rộng ra năm 2014, hoạt động ngoại giao nhân dân, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế của Hội NDVN tiếp tục được tăng cường. Các cấp hội đã tổ chức đón tiếp 40 đoàn vào với 269 khách quốc tế và tổ chức 55 đoàn ra với 184 lượt cán bộ, hội viên, ND đi dự hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, học tập ở nước ngoài. Các cấp hội đã tham gia 48 hội nghị, hội thảo quốc tế và đăng cai tổ chức 19 hội nghị, hội thảo quốc tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem