50 ngàn lượt xem lén khiến "Cô Ba Sài Gòn" tổn thất 250 triệu đồng

Phi Yến (tổng hợp) Thứ ba, ngày 14/11/2017 14:31 PM (GMT+7)
Một trang phim đã quay lén và phát trên mạng bộ phim "Cô Ba Sài Gòn" của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân, sự viện này gây nên thiệt hại 250 triệu đồng về mặt doanh thu.
Bình luận 0

Chiều ngày 13.11 một trang về phim ảnh đã livestream bộ phim từ rạp chiếu khiến không chỉ ekip mà toàn thể khán giả, dư luận phẫn nộ vì hành vi vô văn hóa này. Doanh thu phim "Cô Ba Sài Gòn" chắc chắn bị ảnh hưởng nhiều từ hành vi quay lén rất đáng lên án này. 

img

Trang mạng về phim đã phát lén phim "Cô Ba Sài Gòn".

Theo thông tin nhà sản xuất đưa ra, dù đã ngăn chặn và lập biên bản xử lý người vi phạm, nhưng với 30 phút phim phát tán trên facebook cùng hơn 50.000 lượt xem đã khiến nhà sản xuất tổn thất khoảng 250.000.000 đồng. Ngô Thanh Vân cũng vì chuyện này mà đăng đàn bức xúc, tuyên bố có thể sẽ không sản xuất phim nữa vì cho rằng những trường hợp này đang giết chết phim Việt.

img

Nhà sản xuất Ngô Thanh Vân bày tỏ sự phẫn nộ trên trang cá nhân. 

Trước Cô Ba Sài Gòn, sự việc này đã từng xảy ra với phim điện ảnh "Em chưa 18" khi hàng loạt diễn viên đều đăng đàn bức xúc. Vụ việc sau đó cũng đã được giải quyết theo lời rạp chiếu, khán giả cũng tích cực kêu gọi nhau có ý thức nhưng đâu cũng vào đấy. Và mãi đến khi một phim khác cũng đình đám xuất hiện thì tình trạng này mới lại báo động. Trong khi chắc chắn những phim trước đó cũng đã có trường hợp xảy ra, chỉ là chúng ta không biết.

Sự việc trên không chỉ làm làm ê-kíp thực hiện bộ phim bức xúc mà còn tạo nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng các nhà đạo diễn phim Việt Nam. Trong đó, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tức giận chia sẻ: "Tôi nghĩ nên phạt tù và phạt tiền ở mức khung cao nhất của mức vi phạm để răn đe. Vì lần nào bắt được cũng cảnh cáo rồi tha nên nhiều người không sợ. Tôi mong lần này Ngô Thanh Vân làm căng, làm tới cùng luôn, đừng tha nữa".

Liên quan đến sự việc một nam thanh niên phát trực tiếp bộ phim "Cô Ba Sài Gòn" đang chiếu trong rạp lên mạng xã hội, luật sư Nguyễn Thế Truyền – Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng đây là hành vi trái luật và nếu đoàn làm phim khởi kiện thì người thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng và lĩnh mức án 3 năm tù.

img

Cảnh trong phim "Cô Ba Sài Gòn".

Luật sư Truyền khẳng định: “Đây là hành vi vi phạm pháp luật, quyền tác giả được quy định cụ thể trong Luật Sở hữu trí tuệ. Để xử lý trường hợp này, theo tôi trước hết bản thân các đơn vị phát hành bộ phim này phải có những biện pháp kỹ thuật hoặc có những cảnh báo gửi đến người sử dụng để họ để họ biết rằng nếu như chưa được phép sao chép, phát hành, phân phối mà vẫn thực hiện hành vi livestream là vi phạm pháp luật”.

Biện pháp thứ hai là biện pháp xử lý hành chính, theo Luật Sở hữu trí tuệ và theo Nghị định 131/2013 xử phạt hành vi phân phối tác phẩm có thể bị phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng. Hành vi này cũng có thể bị liệt vào hành vi xâm phạm đến quyền truyền đạt tác phẩm đến với công chúng sẽ bị phạt tiền từ 15 đến 30 triệu đồng, cùng với đó là những hình phạt bổ sung như buộc phải dỡ bỏ tác phẩm vi phạm.

Cũng có thể xem xét thêm các hành vi như xâm phạm quyền sao chép tác phẩm bị phạt từ 15 đến 30 triệu đồng. “Trong trường hợp này nếu xác định, phân tích rõ đối tượng này vi phạm của 3 hành vi nêu trên thì số tiền phạt lên đến 100 triệu đồng” – luật sư Truyền nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem