Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 24/3, sau một thời gian dài thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đến nay tỉnh Đồng Nai vừa hoàn thành việc bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.
6 hộ dân cuối cùng có đất ở khu vực thi công nút giao vượt quốc lộ 51 thuộc dự án Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (đoạn qua huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã nhận bồi thường.
Sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo UBND huyện Long Thành phối hợp với Ban Quản lý dự án Các đường cao tốc phía Nam, chủ đầu tư dự án Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục để dự án hoàn thành vào tháng 12/2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Dự án Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài gần 58km, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai (2 huyện Nhơn Trạch và Long Thành) dài hơn 27km thuộc các gói thầu từ A5-A7.
Để thực hiện dự án, Đồng Nai phải thu hồi diện tích đất khoảng 197 ha, thuộc sở hữu của hơn 1.220 hộ dân.
Khi đưa vào sử dụng, đường cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ kết nối miền Tây Nam bộ với Đông Nam bộ không qua nội đô TP.HCM, giúp kết nối mạng lưới cao tốc, quốc lộ, hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải và Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.
Công trình sẽ giảm ùn tắc trên các quốc lộ 1, quốc lộ 51 và rút ngắn thời gian từ tỉnh Long An đến TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, tạo đà phát triển cho Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Theo thiết kế, đường cao tốc Bến Lức - Long Thành có 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/giờ, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là hơn 31.300 tỷ đồng.