6 tiến sĩ nhận Giải thưởng Phạm Thận Duật

Thứ sáu, ngày 30/11/2012 11:11 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 29.11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Lễ trao giải Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật lần thứ 13 (2012) do Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và Quỹ Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật tổ chức đã diễn ra.
Bình luận 0

Trong danh sách nhận giải lần này có 6 tiến sĩ, với 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba. Đến nay, đã có tổng số 68 tiến sĩ vinh dự được nhận giải thưởng này. Tác giả Trần Thị Phương Hoa đã nhận giải Nhất với đề tài: “Giáo dục Pháp – Việt ở Bắc Kỳ từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945”.

img
Tác giả Trần Thị Phương Hoa nhận giải.

Đây một trong những giải thưởng được coi duy nhất danh giá và có uy tín của Hội Khoa học lịch sử Việt Nam dành cho các công trình nghiên cứu lịch sử. Từ năm 2010 đến nay, Quỹ Giải thưởng Phạm Thận Duật còn chủ động mở rộng việc xét thưởng Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật cho thạc sĩ và cử nhân sử học.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem