600 nghìn lượt khách đi du lịch, Đồng bằng sông Cửu Long trúng đậm mùa Tết

Hồng Cẩm - CTV Chủ nhật, ngày 06/02/2022 16:03 PM (GMT+7)
Dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã ổn định, dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, lượng du khách du xuân tại các tỉnh ĐBSCL tăng cao so với cùng kỳ. Các địa phương Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp... đón tổng cộng gần 600.000 lượt du khách.
Bình luận 0

Đảo Phú Quốc đón khoảng 70.000 lượt du khách trong 4 ngày Tết Nguyên Đán Nhâm Dần

Đảo ngọc Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), điểm đến lý tưởng bậc nhất khu vực ĐBSCL trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Du lịch ĐBSCL trúng đậm mùa Tết - Ảnh 1.

Đảo ngọc Phú Quốc đón khoảng 70 nghìn lượt khách du lịch du xuân dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: HC

Không có cảnh kẹt xe trên đường du xuân như các tỉnh khác, khi đến đảo ngọc Phú Quốc, du khách có nhiều sự lựa chọn, đi đường biển bằng tàu cao tốc, đi phà chở ô tô cá nhân hoặc đi máy bay.

Đặc biệt là địa phương khởi động du lịch sớm sau đợt dịch Covid-19 thứ tư nên Phú Quốc có sự chủ động chuẩn bị khá chu đáo. Dịp Tết cổ truyền năm nay, ngành hàng không tăng gấp đôi số chuyến bay chở khách từ khắp các tỉnh/thành tới đảo Phú Quốc với tần suất 60 chuyến/ngày.

Du lịch ĐBSCL trúng đậm mùa Tết - Ảnh 2.

Lượng du khách đến Phú Quốc vừa để du xuân vừa nghỉ dưỡng trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: HC

Theo ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, từ ngày 29 tháng Chạp, hầu hết khách sạn, resort ở Phú Quốc đều đã kín phòng. Nhiều khách sạn, resort ưu tiên chừa phòng cho khách đi du lịch xuyên Tết với số đêm lưu trú ít nhất từ 2 đêm trở lên. 

Đối với khách lẻ thì có nhiều khách sạn nhỏ, ở khu vực xa trung tâm, nhưng bù lại giá thuê phòng tại những nơi này khá rẻ, chỉ từ 300.000 đồng/đêm.

Theo ông Thái, tính tới hết ngày mùng 4 Tết, đảo Phú Quốc đón khoảng 70.000 lượt du khách, trong đó có 2.668 khách quốc tế.

Du lịch ĐBSCL trúng đậm mùa Tết - Ảnh 3.

Du khách không phải chen lấn khi tắm biển tại bãi biển ở Phú Quốc. Ảnh: HC

Các địa điểm tham quan đông khách ở Phú Quốc có khu chợ đêm, khu Grand World ở phía Bắc đảo với khung cảnh choáng ngợp ban ngày, lộng lẫy về đêm; khu du lịch Hòn Thơm với cáp treo vượt biển cùng công viên nước thuộc hàng top khu vực Đông Nam Á…

Theo ngành du lịch tỉnh An Giang, ước tính đã có hơn 315.000 lượt du khách đã đến địa phương này du xuân trong mấy ngày Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Du khách tới An Giang chủ yếu tập trung đi viếng miếu Bà Chúa Xứ, đi các chùa trên Núi Cấm, trải nghiệm cáp treo...

Du lịch ĐBSCL trúng đậm mùa Tết - Ảnh 4.

Khách hành hương dịp Tết tại chùa Bà Chúa Xứ (Châu Đốc, An Giang) đông nghẹt. Ảnh: HC

Năm nay, ngành du lịch An Giang chú trọng cải thiện môi trường, đầu tư nâng cấp cảnh quan, thêm nhiều tiểu cảnh sinh động thu hút giới trẻ chụp ảnh.

Du lịch ĐBSCL trúng đậm mùa Tết - Ảnh 5.

Dịp Tết Nhâm Dần, ước tính An Giang đã đón hơn 315.000 lượt du khách. Ảnh: HC

Tại Đồng Tháp, làng hoa Sa Đéc, khu du lịch cánh đồng hoa hồng, Happy land Hùng Thy, khu du lịch sinh thái Tràm Chim, vườn kiểng Ngọc Lan… đã thu hút hơn 75.000 lượt du khách, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem