7 hạng mục của “nơi tưởng nhớ” chờ được sửa chữa

Trần Đáng-Nam Phong Thứ tư, ngày 28/01/2015 15:42 PM (GMT+7)
Hiện nay, rất nhiều hạng mục của di tích lịch sử cơ quan Hội Nông dân Giải phóng miền Nam - nơi tưởng nhớ các thế hệ cha anh - đã xuống cấp. Nền di tích đã hư hỏng, hàng rào gạch cần được sửa chữa.  Lư hương ở cột cờ và một số hạng mục cần thay thế.   
Bình luận 0

Nơi tưởng nhớ các thế hệ cha anh

Tại Tây Ninh hiện có di tích lịch sử cơ quan Hội Nông dân Giải phóng miền Nam tại ấp Tân Lâm, xã Tân Lập, huyện Tân Biên. Công trình được xây dựng và khánh thành năm 2006 (nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam (21.4.1961 – 21.4.2006) trên diện tích 2.000m2, có nhà bia, tường bao, cổng sắt, khóa ra vào.

img
Nhiều hạng mục của Di tích lịch sử cơ quan Hội Nông dân Giải phóng miền Nam tại ấp Tân Lâm, xã Tân Lập cần sửa chữa. Ảnh: Trần Đáng
Di tích này do Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh quản lý. Định kỳ hàng tháng, Hội Nông dân tỉnh, mà nòng cốt là Chi đoàn Thanh niên của đơn vị này về di tích làm công tác vệ sinh môi trường.

Từ khi khánh thành năm 2006, di tích này trở thành nơi đón các đoàn tham quan, về nguồn ôn lại truyền thống của cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh và các tỉnh miền Nam. Trong đó, có nhiều đoàn từ Tiền Giang, Long An, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh…

Khách tham quan, về nguồn thắp hương để tưởng nhớ và tiếp bước tinh thần cha anh, đông nhất là các dịp 21.4 (ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng Miền Nam) và ngày 14.10 (ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam).

“Sắp tới sẽ tổ chức rất trọng thể lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam. Dự kiến đại diện Hội Nông dân các tỉnh sẽ về cái nôi của Hội Nông dân Giải phóng miền Nam rất đông” - ông Phạm Văn Hoàng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh cho biết.

7 hạng mục cần sửa chữa

Trao đổi với PV NTNN, ông Nguyễn Trung Sâm – Trưởng phòng Tuyên huấn, Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh xác nhận: Hiện nay, nền di tích do làm bằng xi măng, đã hư hỏng, hàng rào gạch đã xuống cấp. Lư hương ở cột cờ cần được thay thế. Nhà vệ sinh cũng đã xuống cấp, hư hỏng, cần được sửa chữa. Do chưa có điện lưới kéo về đây, nên để phục vụ du khách tham quan, khi cần thiết dùng điện, phải sử dụng máy nổ.

Ông Sâm cho biết thêm, trước thực trạng xuống cấp của di tích, ngày 14.11.2014, Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh đã có Tờ trình số 49, đề nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho sửa chữa 7 hạng mục: San lấp mặt bằng và tráng bê tông phía trước nhà bia; sơn bê hàng rào và toàn bộ nhà bia; sửa chữa toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng, ống nước; thay lư hương vị trí cột cờ, sửa chữa cổng vào nhà vệ sinh; lát nền trong khuôn viên nhà bia; trồng cây xanh vào các bồn hoa trong khuôn viên nhà bia.

   Để sửa chữa, tu bổ 7 hạng mục của di tích nơi làm việc của Hội Nông dân Giải phóng miền Nam, theo tính toán ban đầu của Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh, cần khoản kinh phí hơn 400 triệu đồng.  
Di tích Trụ sở Ban Nông vận Trung ương: Trâu bò thường xuyênqua sân di tích

Di tích Trụ sở Ban Nông vận Trung ương (thời kỳ đầu, sau khi thành lập Ban Nông vận Trung ương) tại xóm Đồng Lá 3, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, Thái Nguyên. Đây là di tích lịch sử chính của phong trào nông dân và Hội NDVN. Công trình được xây dựng và khánh thành năm 2006, bao gồm Nhà bia và nhà làm việc của Ban Nông vận Trung ương (thời kỳ 1949-1952) được phục hồi nguyên trạng trên diện tích 2.500m2. 

Nhà làm việc hiện đang trưng bày một số hình ảnh, hiện vật lịch sử của Hội Nông dân Việt Nam và làm nơi sinh hoạt, hội họp của thôn; Nhà bia hiện vẫn tốt, tuy nhiên công trình hiện không có tường bao khuôn viên, không có cổng bảo vệ, không có nhà vệ sinh và nước sinh hoạt; người dân, trâu bò vẫn thường xuyên đi lại qua sân di tích. Lối đi vào di tích qua con đường đất dài khoảng 300m, gặp trời mưa thì đường trơn lầy, rất khó đi.

(Nguồn T.Ư Hội NDVN)


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem