9 bị cáo đánh chết học sinh lớp 11 ở Long An lãnh án

Thiên Long - Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 24/01/2024 10:48 AM (GMT+7)
Hôm nay (24/1), TAND tỉnh Long An đã tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ án đánh chết học sinh lớp 11, trường Nguyễn Văn Rành (TP.Tân An, Long An).
Bình luận 0

Từ ngày 17 đến 24/1, TAND tỉnh Long An mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án giết người với 9 bị cáo, gồm Nguyễn Trần Trung Kiên (17 tuổi), Nguyễn Hoàng Tiến (19 tuổi), Tạ Hoàng Phúc (18 tuổi), Võ Nguyễn Hoàng Long (20 tuổi), Nguyễn Hải Đăng (17 tuổi), Lê Trần Duy Khang (17 tuổi), Trần Lê Khoa (20 tuổi), Nguyễn Trường Thành (20 tuổi), Lê Hoàng Anh Tuấn (20 tuổi, cùng ngụ Long An).

9 bị cáo đánh chết học sinh lớp 11 ở Long An lãnh án- Ảnh 1.

9 bị cáo trong vụ án án đánh chết học sinh lớp 11, trường Nguyễn Văn Rành (TP.Tân An, Long An). Ảnh: Thiên Long.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Trung Kiên mức án 8 năm tù, Nguyễn Hoàng Tiến 7 năm tù, Tạ Hoàng Phúc 7 năm tù, Võ Nguyễn Hoàng Long 5 năm tù, Nguyễn Trường Thành 5 năm tù, Nguyễn Hải Đăng 4 năm tù, Lê Trần Duy Khang 4 năm tù, Trần Lê Khoa 4 năm tù, Lê Hoàng Anh Tuấn 2 năm tù.

Theo cáo trạng, K. là học sinh lớp 11 Trường Nguyễn Văn Rành (TP Tân An, Long An), và có va chạm với một học sinh cùng trường. Học sinh này kể lại chuyện mình có va chạm với Kiên.

Sau đó, Kiên liên hệ với K. qua Facebook, hỏi "muốn sao?" thì được K. trả lời là "muốn hẹn ra đánh tay đôi". Cả hai hẹn 16h ngày 17/10/2022 sẽ đánh nhau tại một con đường phía sau Bệnh viện Sản Nhi Long An. 

Tuy nhiên, sau khi hẹn đánh tay đôi với K. thì Kiên đã rủ thêm 8 bị cáo trên giúp Kiên đi đánh K.

Chiều 17/10/2022, K. nhờ bạn cùng lớp chở đến địa điểm đã hẹn trước để "giải quyết mâu thuẫn". Vừa xác định được mặt K., 9 bị cáo bao vây dùng mũ bảo hiểm và chân tay đánh K. đến khi K. ngất xỉu, sau đó tử vong do chấn thương sọ não.

Các bị cáo tham gia đánh chết K. bị Công an TP Tân An khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An sau đó đã chuyển sang khởi tố tội giết người.

Liên quan đến vụ việc còn có 12 thanh niên nam nữ khác hiếu kỳ, nghe chuyện K. và Kiên hẹn nhau nên đến hiện trường để xem. Cơ quan điều tra xét thấy có hành vi tụ tập đông người, phương tiện giao thông nơi công cộng, đường gần bệnh viện gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, có dấu hiệu phạm tội "gây rối trật tự công cộng", nên đã chuyển tài liệu đến Công an TP Tân An xác minh, giải quyết.

Tại tòa, các bị cáo đều tỏ ra ăn năn, nhận toàn bộ hành vi và xin giảm nhẹ tội để về với gia đình. HĐXX nhận định trong vụ án Kiên là chủ mưu, các bị cáo còn lại có vai trò giúp sức giản đơn. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng người khác. Thời điểm phạm tội các bị cáo đã đủ nhận thức, năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Trong vụ án, các bị cáo không có tình tiết tăng nặng, thành khẩn khai báo, gia đình đã chủ động khắc phục cho bị hại tiền tổn thất tinh thần, chi phí điều trị tổng số tiền 300 triệu đồng là tình tiết giảm nhẹ. Một số bị cáo thời điểm phạm tội là người chưa thành niên cũng cần được xem xét, cân nhắc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem