9 năm tù cho 2 giám thị đánh chết tù nhân

Thứ bảy, ngày 29/09/2012 08:42 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bị đưa vào bệnh xá trại để kiểm tra và được kết luận đủ sức khỏe đi làm, tù nhân có hành vi xúc phạm cán bộ trại giam. Thiếu kiềm chế, Phương và Khoa dùng dùi cui đánh tù nhân chết tại chỗ.
Bình luận 0

TAND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt 5 năm tù đối với Võ Thành Phương (27 tuổi) và 4 năm tù đối với Nguyễn Đăng Khoa (29 tuổi). Cả hai là cán bộ trại giam A2 (Bộ Công an), bị truy tố về hành vi cố ý gây thương tích, gây hậu quả chết người.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 28.4.2012, tù nhân Dương Chí Dũng (35 tuổi, trú Nha Trang) viện cớ đau yếu, không muốn lao động. Bị đưa vào bệnh xá trại để kiểm tra sức khỏe và kết luận đủ sức khỏe đi làm, Dũng có hành vi xúc phạm cán bộ trại giam. Thiếu kiềm chế, Phương và Khoa dùng dùi cui đánh Dũng chết tại chỗ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem