9X có 2 tiền án về tội trộm tài sản tiếp tục bị bắt

Lê Tập Thứ tư, ngày 02/01/2019 20:43 PM (GMT+7)
Ngày 2.1, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, Công an huyện Bố Trạch cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đặng Quang Huy (SN 1992, trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) vì hành vi trộm cắp tài sản.
Bình luận 0

Trước đó, 15h ngày 24.12.2018, Huy đột nhập vào nhà anh Trương Quang Sỹ (SN 1970, thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) lấy 1 ví da bên trong có 800.000 đồng, 1 giấy CMND, 1 thẻ ATM và 1 thẻ khách hàng ngân hàng BIDV, tất cả mang tên Nguyễn Thị Hồng Trang, 1 đồng hồ hiệu Ramades QUARTZ màu vàng. 

Tới 14h ngày 25.12.2018, Huy lại đột nhập nhà chị Phạm Thị Ngọc Hiền (SN 1989, thôn Thanh Khê, Thanh Trạch) lục soát lấy trộm 1 ví da màu đen có 1 tờ 100 USD, 2 chai nước hoa, 1 áo khoác da màu vàng nâu, 1 đôi giày, 1 mũ phớt và 1 túi xách màu nâu.

Sau đó, Huy bị bắt giữ. Được biết, Huy có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản bị Tòa án nhân dân thị xã Quảng Trị phạt 9 tháng tù giam. Huy ra trại tháng 8.2015 thì tháng 5.2017 bị Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình xử phạt 12 tháng tù giam. Huy mới ra trại vào ngày 15.5.2018 và tiếp tục đi trộm cắp.

img

Đói tượng cùng một số tang vật vụ án. Ảnh TL

Huy còn khai, trong tháng 11.2018, Huy đã thuê 1 ô tô hiệu KIA 5 chỗ của anh Nguyễn Mạnh Hùng (Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị) đem đi cầm cố lấy 100 triệu đồng.

Trong tháng 11.2018, Huy gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản tại nhà nghỉ Hướng Dương (phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) lấy trộm 1 điện thoại di động, 1 ti vi SAMSUNG 32 inch.

Cơ quan công an tiếp tục điều tra hành vi của Huy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem