Á hậu Kim Duyên: Tôi vẫn độc thân với tiêu chí khá đặc biệt trong tình yêu

Mỵ Lương Thứ bảy, ngày 12/02/2022 07:00 AM (GMT+7)
Đó là chia sẻ của Á hậu Kim Duyên với Dân Việt trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022. Người đẹp cho biết, cô chưa nghĩ đến chuyện tình cảm vì muốn gặt hái được những thành công trong sự nghiệp của mình ở thời điểm này.
Bình luận 0

Á hậu Kim Duyên sinh năm 1995, đến từ Cần Thơ. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, chiều cao lý tưởng 1,73m cùng số đo 3 vòng gợi cảm lần lượt là 90-63-93cm. Cuối năm 2021, Á hậu Kim Duyên trở về Việt Nam sau hành trình "chinh chiến" tại cuộc thi Miss Universe 2021 (Hoa hậu Hoàn vũ) với thành tích đáng nể là Top 16 chung cuộc.

Trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, người đẹp trải lòng với PV Dân Việt khi nhìn lại hành trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ cũng như quan niệm về cuộc sống và những dự định sắp tới của mình.

Á hậu Kim Duyên: Tôi vẫn độc thân với tiêu chí khá đặc biệt về chuyện tình yêu - Ảnh 1.

Á hậu Kim Duyên: "Tôi vẫn độc thân với tiêu chí khá đặc biệt trong tình yêu". (Ảnh: NVCC)

Á hậu Kim Duyên: "Tôi nỗ lực không ngừng nghỉ để thay đổi bản thân"

Không ít người hâm mộ "tiếc hùi hụi" vì cho rằng Á hậu Kim Duyên có khả năng tiến xa hơn nữa tại Miss Universe 2021. Riêng bạn có hài lòng với kết quả này?

- Thật lòng với mọi người là bản thân tôi đã rất tiếc nuối. Không thể phủ nhận quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ là động lực lớn, thanh xuân tươi đẹp sẽ còn mãi trong tôi đến hết cuộc đời này.

Sau cuộc thi, tôi đã mất một khoảng thời gian để cân bằng lại cảm xúc của chính mình.

Khi nhìn lại năm 2021, Á hậu Kim Duyên thấy mình đã được những gì?

- 2021 là năm tôi đã thật sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ để thay đổi bản thân mình. Tôi đã thay đổi từ cách suy nghĩ, thay đổi vẻ bề ngoài để bản thân phù hợp với những tiêu chuẩn của một Hoa hậu Hoàn vũ. Bản thân tôi nghĩ mình đã làm tốt trách nhiệm của mình khi mang hình ảnh của người con gái Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc bậc nhất nhì hành tinh.

Đặc biệt, sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021 khép lại, tôi hạnh phúc khi nhận được tình cảm của mọi người dành cho mình. Đây cũng là kết quả to lớn sau hành trình nỗ lực và phấn đấu của tôi.

Á hậu Kim Duyên: Tôi vẫn độc thân với tiêu chí khá đặc biệt về chuyện tình yêu - Ảnh 2.

"2021 là năm tôi đã thật sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ để thay đổi bản thân mình", Á hậu Kim Duyên chia sẻ với Dân Việt. (Ảnh: Nguyễn Du)

Có điều gì khiến bạn thấy buồn, nuối tiếc trong năm 2021?

- Điều tôi thấy tiếc nuối nhất là khi tiễn biệt ông nội trong khoảng thời gian trước khi tôi lên đường đến Israel chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2021. Đây là cú sốc lớn mà tôi đã phải kìm nén những giọt nước mắt, nỗi buồn vì tôi không muốn mọi người lo lắng cho mình.

Ở thời điểm đó và ngay cả khi chia sẻ điều này, tôi chỉ mong ông nội có thể được chứng kiến giây phút tôi đã tỏa sáng trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ. Tôi biết đây cũng là niềm mong mỏi của ông nội trong những ngày tháng cuối đời. Bởi vì ông luôn quan tâm, động viên tôi trong hành trình chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021.

Á hậu Kim Duyên hé lộ quan niệm trong tình yêu

Dịp Tết Nhâm Dần 2022, Á hậu Kim Duyên có phải đối mặt với những câu hỏi "khó nhằn" như: "Bao giờ lấy chồng?"; "Đã có người yêu chưa?...

- Thật ra, những người xung quanh tôi từ gia đình đến bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đều biết tôi là người rất tập trung cho sự nghiệp. Hiện tại, bản thân tôi cũng đặt hết tâm sức của mình cho sự nghiệp. Cho nên, những câu hỏi: "Bao giờ lấy chồng?"; "Đã có người yêu chưa?... tôi chưa gặp phải.

Nếu có người yêu thì Á hậu Kim Duyên có công khai chuyện tình cảm hay giữ cho riêng mình?

- Nhiều người nhận xét tôi là người sống tình cảm, nội tâm. Trước đây tôi từng nghĩ nếu có người yêu thì có lẽ tôi sẽ công khai. Bởi vì tôi nghĩ khi hai người yêu thương nhau thật sự và đến với nhau thì có gì là sai đâu. Tôi nghĩ khi công khai chuyện tình yêu với "nửa kia" cũng là cách cho họ sự an tâm, trân trọng khi cả hai đang trong một mối quan hệ nghiêm túc.

Tuy nhiên, khi được trải nghiệm cuộc sống trong môi trường showbiz, được thấy những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của mình từ đồng nghiệp, bạn bè… Tôi nhận ra rằng, chuyện riêng tư của mình cũng là điều thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Cho nên, tôi nghĩ nếu tương lai tìm được "nửa kia" thì tôi sẽ giữ cho riêng mình những cảm xúc, tình cảm. Tôi nghĩ như vậy vừa bảo vệ được tình yêu của mình, vừa để mọi người nhớ đến tôi với dự án nghệ thuật ý nghĩa thay vì chuyện riêng tư.

Một người đàn ông với những tiêu chí thế nào sẽ "lọt mắt xanh" của Á hậu Kim Duyên?

- Tôi có tiêu chí khá đặc biệt trong tình yêu. Đó là bản thân mình phải cảm nhận được tình cảm, cảm xúc chân thành từ đối phương.

Ngoài ra, tôi nghĩ một trong những yếu tố quan trọng trong tình yêu đó là sự tôn trọng cả hai dành cho nhau.

Á hậu Kim Duyên: Tôi vẫn độc thân với tiêu chí khá đặc biệt về chuyện tình yêu - Ảnh 3.

Cận gương mặt xinh đẹp của Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. (Ảnh: NVCC)

Quan niệm của bạn thế nào về việc Hoa hậu, Á hậu "lui về làm hậu phương vững chắc", "ở ẩn" khỏi showbiz Việt nếu có gia đình?

- Tôi nghĩ việc lựa chọn cuộc sống thế nào là ở bản thân mỗi người và tôi luôn tôn trọng điều đó. Miễn là bản thân họ cảm thấy hạnh phúc với quyết định đó.

Với tôi, ở thời điểm này tôi nghĩ sự nghiệp là quan trọng nhất. Cho nên, tôi nỗ lực để có thể thành công trong sự nghiệp của mình. Có thể khoảng 2, 3 năm nữa chẳng hạn, bản thân tôi sẽ có những suy nghĩ, định hướng mới cho mình.

Trước sự cổ vũ nồng nhiệt của fan Việt Nam sau thành tích Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ 2021. Bạn nghĩ sao về việc tiếp tục "chinh chiến" tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong tương lai?

- Tôi quan niệm, thanh xuân mình chỉ có một lần và đó là lần tôi nhất định nỗ lực, quyết tâm hết mình để đạt được mơ ước, mục tiêu bản thân đặt ra. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng nhận xét về tôi - một Kim Duyên có "máu chiến", "lửa chiến" trong mỗi cuộc hành trình, cho nên khi có cơ hội đến với mình thì nhất định tôi quyết tâm nắm bắt.

Tôi cũng hy vọng bản thân vẫn sẽ nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt, đáng yêu như thời điểm tôi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021.

Những dự định trong năm Nhâm Dần 2022 của Kim Duyên là gì?

- Là một người trẻ, tôi muốn học hỏi để trau dồi thêm kinh nghiệm, kiến thức cho mình ở nhiều lĩnh vực bản thân chưa biết, chưa tiếp cận sâu. Tôi cũng ấp ủ hoạt động kinh doanh của bản thân mình trong năm mới Nhâm Dần 2022.

Bởi vì, tôi có niềm đam mê mãnh liệt với kinh doanh và vì tôi cũng từng học tập ngành kinh doanh. Tôi hy vọng mình có thể hoạt động song song ở nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề khác nhau để mình có cơ hội được trải nghiệm. Cụ thể về những dự định này thế nào thì có lẽ tôi sẽ bật mí trong tương lai vì tôi muốn bản thân nói những điều mình làm được thay vì "nói trước, bước không qua" (cười).

Bạn nghĩ sao về việc "lấn sân" sang lĩnh vực điện ảnh, người dẫn chương trình như nhiều Hoa hậu, Á hậu?

- Trong năm 2022, tôi mong muốn được thử sức ở lĩnh vực diễn xuất mà tôi nghĩ mình cần trau dồi hơn rất nhiều. Tôi dự định sẽ đầu tư học tập bài bản về diễn xuất và không ngừng tìm kiếm cơ hội cho mình ở lĩnh vực điện ảnh.

Bên cạnh đó, tôi cũng muốn phát triển hình ảnh một Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ, người mẫu hướng đến những dự án thiện nguyện vì cộng đồng.

img
img
img

"Để có thể miêu tả hành trình của tôi trong thời gian sắp tới, tôi chỉ muốn nói: "Mới mẻ, mới mẻ và mới mẻ”, người đẹp cho hay. (Ảnh: Lê Minh Phát)

Trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, Á hậu Kim Duyên có muốn nhắn nhủ điều gì đến người hâm mộ?

- Năm 2021 với quá nhiều những biến động, mất mát. Tôi cầu chúc mọi người trong năm mới Nhâm Dần 2022 sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, tâm an! Tôi cũng hy vọng và cầu chúc cho những dự định chưa thực hiện được trong năm 2021 của tất cả chúng ta đều sẽ thành hiện thực trong mới.

Cảm ơn Á hậu Kim Duyên đã chia sẻ thông tin! 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem