Agribank Yên Bình (Bắc Yên Bái) phát huy hiệu quả vốn vay

Hoàng Hữu Thứ sáu, ngày 26/07/2024 11:43 AM (GMT+7)
Có nguồn vốn vay từ Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Agribank chi nhánh huyện Yên Bình (trực thuộc Agribank Bắc Yên Bái), các khách hàng ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã có cơ hội được phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu.
Bình luận 0

Đã 14 năm nay, gia đình chị Lưu Thị Bình ở thôn Tân Lập (xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) phát triển kinh tế dựa trên xưởng sản xuất gỗ ván bóc. Nhận thấy lợi thế của quê hương khi người dân trồng các loại gỗ, gia đình chị Bình đã đầu tư mở xưởng chế biến. 

Chị Bình cho biết, ngay từ những ngày đầu mở xưởng, vì không đủ vốn, gia đình chị đã vay vốn từ Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Yên Bình (trực thuộc Agribank Bắc Yên Bái). Từ nguồn vốn này, gia đình chị đã mạnh dạn đầu tư mở xưởng, thu mua nguyên liệu của bà con trong xã cũng như các xã lân cận về chế biến.

Chia sẻ với PV chị Bình cho biết: Gia đình đã đầu tư máy móc, thiết bị hết khoảng 2 tỷ đồng, do khối lượng công việc nhiều nên hàng tháng anh chị phải thuê 6 -7 nhân công với mức lương bình quân 7 đến 8 triệu đồng/người/tháng.

"Nguồn nguyên liệu phục vụ cho xưởng không chỉ của gia đình mà chúng tôi còn phải thu mua của người dân các vùng xung quanh nên với số tiền vay 500 triệu đồng của Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Bình, Bắc Yên Bái cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho gia đình". Chị Bình chia sẻ.

Agribank Yên Bình (Bắc Yên Bái) phát huy hiệu quả vốn vay- Ảnh 1.

Cán bộ Agribank Chi nhánh Yên Bình ( Agribank Bắc Yên Bái) thăm mô hình sản xuất ván bóc của gia đình chị Lưu Thị Bình ở thôn Tân Lập (xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái). Ảnh: Hoàng Hữu

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tuy còn gặp nhiều khó khăn, xong Agribank Chi nhánh Yên Bình, Bắc Yên Bái vẫn đảm bảo duy trì được sự ổn định, các chỉ tiêu đều có sự tăng trưởng, một số chỉ tiêu đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Theo ông Nguyễn Tiến Sơn, Giám đốc Agribank Chi nhánh huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái, đến 30/6/2024 tổng số khách hàng tiền vay của cả Chi nhánh đạt 6441 khách hàng. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế toàn chi nhánh đạt trên 1.447 tỷ đồng, tăng 43,6 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 63,9% kế hoạch II. Trong đó có 2 khách hàng được vay hỗ trợ lãi xuất với dư nợ 1,6 tỷ đồng, có 260 khách hàng và 407 khoản vay được vay ưu đãi lãi xuất với dư nợ đạt 323,2 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm, Agriabank Chi nhánh huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái tiếp tục cân đối nguồn vốn, tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả gắn với cơ cấu lại danh mục tài sản có rủi ro, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên. Thực hiện nghiêm túc các giải pháp về tăng trưởng tín dụng năm 2024. Linh hoạt trong chính sách khách hàng, đẩy nhanh thời gian giải quyết cho vay, giảm tải các thủ tục không cần thiết.

Agribank Yên Bình (Bắc Yên Bái) phát huy hiệu quả vốn vay- Ảnh 2.

Từ nguồn vốn vay của Agribank Chi nhánh Yên Bình ( Agribank Bắc Yên Bái), nhiều khách hàng trên địa bàn đã có cơ hội phát triển kinh tế, vươn lên làm giầu. Ảnh: Hoàng Hữu.

Tăng cường giám sát, quản lý từ khâu khai báo trên hệ thống đến giám sát hạn mức giải ngân và kiểm soát mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng đảm bảo an toàn, hiệu quả nhất là các khách hàng lớn.

Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các trương trình, gói tín dụng ưu đãi của Tổng giám đốc phù hợp với tình hình thực tế nhằm thu hút khách hàng, mở rộng thị phần, tăng cường bán chéo sản phẩm, đặc biệt là chương trình cho vay ưu đãi cảu Agribank Chi nhánh Yên Bình, Bắc Yên Bái nhằm thu hút khách hàng, mở rộng thị phần cho vay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem