Ai chịu trách nhiệm về bãi rác tự phát tại phường Láng Thượng (Hà Nội)?

Vĩnh Hoàng - Phương Thúy Thứ sáu, ngày 11/03/2022 09:35 AM (GMT+7)
Xuất hiện từ cuối năm 2021, bãi rác tự phát nằm tại phố Chùa Láng (thuộc phường Láng Thượng, TP Hà Nội) bốc mùi hôi thối, tràn ra lòng đường khiến người dân quanh khu vực này không ngừng than vãn.
Bình luận 0

Bãi rác phình to và kéo dài tới hàng chục mét. Clip: Vĩnh Hoàng.

Người dân cho biết, ban đầu bãi rác xuất hiện đầu ngõ 157B Chùa Láng, nhưng dần dần đã phình to và kéo dài tới hàng chục mét. Điều đáng nói, đây là nơi tọa lạc của rất nhiều cơ quan lớn như: Toà án nhân dân quận Đống Đa, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và chung cư Hateco Laroma.

Từ khi bãi rác xuất hiẹn, cảnh quan nơi đây trở nên nhếch nhác và gây ảnh hưởng lớn tới môi trường cũng như sinh hoạt của người dân.

Ai chịu trách nhiệm về bãi rác tự phát tại phường Láng Thượng (Hà Nội)? - Ảnh 2.

Nhiều hộ gia đình sống quanh khu vực này phải đóng cửa để tránh ruồi, mùi hôi thối.

Ông Vũ Quang Vinh (56 tuổi, người dân sinh sống tại khu vực Chùa Láng) cho rằng, do ý thức kém của người dân, thấy ở đây không có ai quản lý, lại rộng rãi nên cứ vứt rác vô tội vạ.

"Nhiều lần tôi chứng kiến một vài người đi qua ném cả túi rác to rồi rú ga phóng đi. Chúng tôi là người dân nên không biết kêu ai để xử lý bãi rác này, rất mong báo chí, truyền thông và các cấp chính quyền vào cuộc để giải quyết", ông Vinh bức xúc.

Ghi nhận của PV Dân Việt, rác ở đây bao gồm đủ các loại từ rác thải xây dựng như gạch, đá cho đến rác thải điện tử, rác thải sinh hoạt.

Ai chịu trách nhiệm về bãi rác tự phát tại phường Láng Thượng (Hà Nội)? - Ảnh 3.

Bãi rác này tập kết từ rác thải xây dựng, rác thải điện tử đến rác thải sinh hoạt.

Ai chịu trách nhiệm về bãi rác tự phát tại phường Láng Thượng (Hà Nội)? - Ảnh 4.

Trẻ em quanh khu vực này lấy bãi rác làm "sân chơi".

Ai chịu trách nhiệm về bãi rác tự phát tại phường Láng Thượng (Hà Nội)? - Ảnh 5.

Người già tập thể dục mỗi khi đi qua khu vực này cũng phải ngán ngẩm.

Bạn Phạm Hải Linh sống trong ngõ 157B Chùa Láng bảo: "Cứ hôm nào trời mưa là lòng đường, vỉa hè ngập ngụa, đen đúa. Nước rác chảy ra đường bốc mùi nồng nặc, người dân đi qua đây phải nín thở. Bên cạnh đó, các phương tiện chạy qua khiến nước bắn lên cực kỳ mất vệ sinh".

Do bãi rác nằm dưới ngay chân tòa nhà chung cư Hateco Laroma nên cư dân sinh sống tại khu vực này gặp nhiều phiền toái.

Ông Vũ Thế Sinh, bảo vệ tòa nhà Hateco Laroma cho biết, nhiều lần BQL tòa nhà có ý kiến thì sau vài ngày rác đã được dọn đi. Nhưng chỉ ít hôm là đâu lại vào đấy, "núi rác" ngày càng cao, ruồi bay khắp nơi rất mất vệ sinh, dân chung cư kêu nhiều lắm.

Ai chịu trách nhiệm về bãi rác tự phát tại phường Láng Thượng (Hà Nội)? - Ảnh 6.

Hình ảnh người dân xách túi rác lớn, túi rác bé ra vứt giữa ban ngày.

Theo người bảo vệ này, cư dân của tòa nhà đã có nơi tập kết rác riêng, hàng ngày có xe rác thu gom, nên không có chuyện cư dân ở đây vứt ra.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Tuân (Tổ trưởng tổ dân phố số 28, phường Láng Thượng) bất lực nói: “Chúng tôi cũng nghe người dân phản ánh nhiều về việc các hàng quán, nhiều công trình xung quanh cứ đêm xuống là lại đem rác ra đấy đổ. Trước kia chỉ là một bãi rác nhỏ nhưng cứ người này học theo người kia, bãi rác mới phình to ra thế này.

Vì chưa được bàn giao, nên khu vực đó không thuộc sự quản lý của chính quyền địa phương mà thuộc BQL dự án xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Cũng không có cách nào khác ngoài việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân đổ rác đúng nơi quy định".

Ai chịu trách nhiệm về bãi rác tự phát tại phường Láng Thượng (Hà Nội)? - Ảnh 7.

Rác nằm ngổn ngang với công trình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem