Ai có thể tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024?

Lê Phương (Reuters) Thứ sáu, ngày 11/11/2022 08:00 AM (GMT+7)
Việc kiểm phiếu từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vẫn chưa kết thúc nhưng các đảng viên Đảng Dân chủ và Cộng hòa hàng đầu đã chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.
Bình luận 0

Tổng thống Joe Biden

Ai có thể tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024? - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden. Ảnh: Getty

Tổng thống Joe Biden cho biết ông có ý định tái tranh cử và có khả năng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào đầu năm sau sau khi tham khảo ý kiến của gia đình.

Khả năng ứng cử của ông được thúc đẩy bởi kết quả tốt hơn mong đợi đối với đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 8/11, mà các quan chức Nhà Trắng cho là một minh chứng cho các chính sách của chính quyền ông.

Một số cử tri có thể lo ngại tuổi tác của tổng thống (hiện ông 79 tuổi) sẽ ảnh hưởng đến việc ứng cử và khả năng hoạt động của ông trong nhiệm kỳ kế tiếp.

Cựu Tổng thống Donald Trump 

Ai có thể tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024? - Ảnh 2.

Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty

Cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã ám chỉ rằng ông sẽ sớm khởi động một cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Gần đây nhất ông lưu ý ngày thứ Ba tới (15/11) là ngày ông có thể đưa ra thông báo.

Các nhà chiến lược và lãnh đạo đảng cho biết ông Trump, 76 tuổi, vẫn là ứng cử viên được yêu thích nhất Đảng Cộng hòa trong cuộc đua năm 2024, đặc biệt nếu đảng này thành công trong việc nắm quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện.

Phó Tổng thống Kamala Harris

Ai có thể tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024? - Ảnh 3.

Phó Tổng thống Kamala Harris. Ảnh: Getty

Nếu ông Biden quyết định không tranh cử, Phó Tổng thống Kamala Harris có thể tham gia.

Bà Harris, 58 tuổi hiện là ứng cử viên thay thế hàng đầu, các quan chức Đảng Dân chủ nói với Reuters, với phần lớn các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà đứng thứ hai sau Biden và vượt xa các ứng cử viên Đảng Dân chủ tiềm năng khác.

Mặc dù vậy, màn thể hiện của bà trong cuộc đua tổng thống năm 2020 và những thất bại về chính sách nổi bật với tư cách là phó tổng thống đã làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu bà có thể đánh bại các đối thủ của Đảng Cộng hòa hay không.

Thống đốc Florida Ron DeSantis

Ai có thể tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024? - Ảnh 4.

Thống đốc Florida Ron DeSantis. Ảnh: Getty

Ông Ron DeSantis, thống đốc 44 tuổi của Florida, có thể là đối thủ hàng đầu của ông Trump cho đề cử của đảng Cộng hòa.

Hôm 8/11, ông DeSantis đã giành được chiến thắng ấn tượng trong cuộc bầu cử thống đốc bang. 

Sự phản kháng của ông đối với các hạn chế Covid-19, cũng như xung đột với những người tự do về quyền LGBTQ, nhập cư và các cuộc thảo luận dựa trên chủng tộc, đã giành được lời khen ngợi từ phe bảo thủ trên toàn quốc.

Thống đốc California Gavin Newsom

Ai có thể tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024? - Ảnh 5.

Thống đốc California Gavin Newsom. Ảnh: Getty

Thống đốc California thuộc đảng Dân chủ Gavin Newsom đã giành được nhiệm kỳ thống đốc 4 năm lần thứ hai vào hôm 9/11, đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa của mình một cách dễ dàng bằng một chiến dịch tập trung vào các vấn đề chính trị quốc gia như quyền phá thai và nhập cư.

Ông Newsom, 55 tuổi, đã liên hệ với các nhà tài trợ và nhân viên tiềm năng trong trường hợp ông Biden quyết định không tranh cử, theo các nguồn tin quen thuộc. Ông được cho là sẽ không thách thức Tổng thống Biden.

Thống đốc Texas Greg Abbott

Ai có thể tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024? - Ảnh 6.

Thống đốc Texas Greg Abbott. Ảnh: Getty

Thống đốc Texas của Đảng Cộng hòa Greg Abbott, được ông Trump ủng hộ trong cuộc tranh cử nhiệm kỳ 4 năm thứ ba, đã chống lại cựu Đại diện của Đảng Dân chủ Beto O'Rourke trong cuộc bầu cử hôm 8/11.

Ông Abbott, 64 tuổi, đã theo đuổi các chính sách ngày càng bảo thủ trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, phản đối các quy định về vaccine và khẩu trang Covid-19. Ông đã ký thành luật cấm phá thai và đang xây dựng một hàng rào mới ở biên giới với Mexico.

Mặc dù được đồn đại là một ứng cử viên tiềm năng trong cuộc đua năm 2024 từ lâu, ông Abbott dường như vẫn chưa công khai ý định của mình.

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence

Ai có thể tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024? - Ảnh 7.

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence. Ảnh: Getty

Cựu Phó Tổng thống Đảng Cộng hòa Mike Pence từng là người trung thành, vị trí số 2 của ông Trump. Tuy nhiên vào ngày 6/1/2021, khi những người ủng hộ ông Trump bạo loạn tại Điện Capitol, ông Pence đã chứng nhận chiến thắng tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden, theo yêu cầu của luật pháp.

Cựu thống đốc bang Indiana 63 tuổi được nhiều người coi là đang cân nhắc việc điều hành Nhà Trắng. Ông đã vận động cho Brian Kemp, một đối thủ của ông Trump, người đã tái đắc cử thống đốc Georgia vào 8/11.

Dân biểu Liz Cheney

Ai có thể tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024? - Ảnh 8.

Dân biểu Liz Cheney. Ảnh: Getty

Đại diện Đảng Cộng hòa Liz Cheney, 56 tuổi, đã thề sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn ông Trump quay trở lại Nhà Trắng và cho biết bà sẽ sớm quyết định xem có tự mình ra tranh cử tổng thống hay không.

Con gái của cựu Phó Tổng thống Dick Cheney đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc điều tra của Quốc hội về vụ tấn công Điện Capitol vào ngày 6/1/2021.

Bà Cheney đã thua trong cuộc bầu cử của Đảng Cộng hòa, hoặc sơ bộ, cho chiếc ghế duy nhất của Wyoming trong Quốc hội vào tháng 8 sau khi nói rằng bà sẽ không "đi theo lời nói dối của cựu Tổng thống Trump về cuộc bầu cử năm 2020" để giành chiến thắng.

Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg

Ai có thể tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024? - Ảnh 9.

Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg. Ảnh: Getty

Ông Pete Buttigieg là một ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ năm 2020 trước khi cúi đầu và ủng hộ ông Biden, người sau đó đã đưa ông trở thành Bộ trưởng Giao thông.

Trong vai trò này, ông Buttigieg đã dẫn đầu nỗ lực của chính quyền trong việc cập nhật cơ sở hạ tầng của quốc gia.

Ông Buttigieg, 40 tuổi, cựu sĩ quan Dự bị Hải quân và từng là thị trưởng South Bend, Indiana, là thành viên Nội các đồng tính công khai đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley

Ai có thể tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024? - Ảnh 10.

Cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley. Ảnh: Getty

Là cựu thống đốc Nam Carolina và là con gái của những người nhập cư Ấn Độ, bà Haley là người phụ nữ có địa vị cao nhất trong Nội các của ông Trump.

Bà Haley, 50 tuổi, được coi là một ngôi sao đang lên của Đảng Cộng hòa. Bà công khai chỉ trích ông Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 và một lần nữa sau cuộc bạo động ngày 6 tháng 1, nói rằng hành động của ông sau cuộc bầu cử năm 2020 sẽ bị lịch sử "đánh giá khắc nghiệt."

Vào tháng 6, bà Haley đã ám chỉ về cuộc chạy đua năm 2024, nói rằng "bà có thể tham gia nếu có chỗ cho mình". Vào tháng 10, bà cho biết mình sẽ xem xét ý tưởng này vào đầu năm sau.

Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer

Ai có thể tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024? - Ảnh 11.

Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer. Ảnh: Getty

Thống đốc đảng Dân chủ của bang Michigan Gretchen Whitmer, 51 tuổi, đã giành được nhiệm kỳ 4 năm lần thứ hai vào hôm 8/11, bà đã vận động mạnh mẽ cho quyền phá thai sau khi Tòa án tối cao Mỹ lật ngược quyền phá thai theo hiến pháp.

Vào tháng 10/2020, 12 người đàn ông đã bị bắt với cáo buộc âm mưu bắt cóc bà Whitmer sau khi bà áp đặt các hạn chế trong đại dịch Covid-19. Vào cuối tháng trước, 7 người trong số họ đã bị kết án hoặc nhận tội đóng vai trò trong âm mưu này.

Bà Whitmer nói rằng vụ việc cho thấy lực lượng quân sự chính trị của Mỹ đã phát triển như thế nào trong những năm gần đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem