Ấn Độ: 4 cảnh sát ngang nhiên cưỡng hiếp tập thể ngay tại đồn

Phương Đăng (theo CNA) Thứ năm, ngày 12/06/2014 15:21 PM (GMT+7)
Một phụ nữ ở Hamirpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ hôm qua tố cáo, cô bị 4 cảnh sát cưỡng hiếp ngay tại đồn khi tới đây bảo lãnh cho chồng.
Bình luận 0
Nạn nhân tố cáo, cô bị cưỡng hiếp hôm 9.6 khi tới đồn cảnh sát để bảo lãnh cho chồng mình: “Khoảng 23h30, lợi dụng không còn ai ở lại trong đồn, viên thanh tra dẫn tôi vào phòng làm việc và cưỡng hiếp tôi”.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ còn tiếp tục bị 3 sĩ quan cảnh sát khác làm nhục.

Theo lời tố cáo của nạn nhân, cô bị cưỡng hiếp khi từ chối hối lộ để chồng được tự do. Hiện nạn nhân đã nộp đơn tố cáo vào ngày 11.6.

Ông Virendra Kumar Shekhar, một quan chức cảnh sát ở Hamirpur cũng xác nhận, nạn nhân đã nộp đơn tố cáo và những kẻ phạm tội sẽ bị bắt ngay lập tức. Tòa án đã khởi tố vụ án hình sự chống lại 4 cảnh sát ngang nhiên cưỡng hiếp ngay tại đồn.

Đây là vụ cưỡng hiếp mới nhất trong một loạt các vụ cưỡng hiếp rồi giết người phi tang ở Uttar Pradesh, bang đông dân nhất của Ấn Độ. Cuối tháng trước, 2 thiếu nữ mới 12 và 14 tuổi trong vùng đã bị cưỡng hiếp và bị treo cổ lên cây xoài dấy lên sự phẫn nộ từ dư luận.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem