Ấn Độ bắt nhốt siêu gián điệp đến từ Pakistan

Bảo Ngọc (Theo DM) Thứ tư, ngày 27/05/2020 19:32 PM (GMT+7)
Giới chức Ấn Độ vừa bắt giữ một con chim bồ câu được cho là "siêu gián điệp" do phía Pakistan đào tạo.
Bình luận 0
Ấn Độ bắt nhốt siêu gián điệp đến từ Pakistan    - Ảnh 1.

Kashmir là điểm nóng tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan.

Các quan chức Ấn Độ đã bắt được con chim bồ câu được sơn màu hồng và mang một chiếc nhẫn được gắn mã số đặc biệt vào chân nó - bay vào nhà của một người phụ nữ ở vùng đất Kashmir đang tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan.

Chính quyền Ấn Độ buộc tội con chim bồ câu này làm sứ mệnh gián điệp cho Pakistan và hiện đang bắt nhốt con vật. Các quan chức ở quận Kathua thuộc Kashmir do Ấn Độ quản lý tuyên bố, "siêu gián điệp" bồ câu  bay qua biên giới mang theo một mật mã.

Geeta Devi, một phụ nữ sống ở Kathua, cho biết con chim - được sơn màu hồng sáng và với một chiếc nhẫn được gắn vào chân nó  đã bay vào nhà cô vào tối Chủ nhật.

Cô đã báo cáo vụ việc cho Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ, người đã chuyển chim bồ câu cho cảnh sát.

Sau một cuộc điều tra, cảnh sát tuyên bố con chim là "Điệp viên của Pakistan".

Các quan chức cho biết con chim đã bay qua biên giới và hiện họ đang cố gắng giải mã tin nhắn.

"Chim bồ câu, bị nghi ngờ đã được huấn luyện ở Pakistan để làm gián điệp, có một chiếc nhẫn với bảng chữ cái và số được viết trên đó", một nguồn tin cảnh sát nói với Times of India.

"Mặc dù chim không có ranh giới và nhiều con bay qua biên giới quốc tế trong quá trình di cư, một chiếc nhẫn được mã hóa trên cơ thể chim bồ câu bị bắt là một nguyên nhân gây lo ngại vì những con chim di cư không có những chiếc nhẫn như vậy."

Đây không phải là lần đầu tiên Ấn Độ cáo buộc Pakistan sử dụng chim bồ câu để mang tin nhắn bí mật trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra giữa hai nước láng giềng.

Vào năm 2015, chính quyền Ấn Độ đã bắt được một con chim đã vượt qua biên giới và nhận thấy nó có một thông điệp viết trên lông bằng tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan.

Con chim thậm chí đã được chụp x-quang như một phần của cuộc điều tra trước khi được cảnh sát ghi lại là "gián điệp bị nghi ngờ".

Theo các nhà chức trách ở Kathua, chim thường được sử dụng để gửi tin nhắn bí mật qua biên giới vì chúng thường không khơi dậy sự nghi ngờ.

Nhưng con chim gián điệp này  vẫn bị nhốt trong đồn cảnh sát cho đến khi kết thúc điều tra.

Kashmir từ lâu đã là một điểm nóng của căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan kể từ khi Phân vùng Ấn Độ năm 1947.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem