Ấn Độ: Giẫm đạp lên nhau khiến 18 người thiệt mạng

Thứ bảy, ngày 18/01/2014 19:54 PM (GMT+7)
Ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong một vụ giẫm đạp tại lễ tưởng niệm lãnh đạo tinh thần Hồi giáo Syedna Mohammed Burhanuddin xảy ra tại phía tây thành phố Mumbai, Ân Độ, vào sáng ngày 17.1.
Bình luận 0

Chính quyền địa phương thành phố Mumbai cho biết vụ giẫm đạp xảy ra khi hàng vạn người tập trung tại lễ tưởng niệm lãnh tinh thần đạo Hồi giáo Syedna Mohammed Burhanuddin của cộng đồng người Dawoodi Bohra. Được biết, ông này đã qua đời hôm 16.1 ở tuổi 102.

Biển người bị đổ dồn đè lên nhau tại cánh cổng ngôi nhà nơi đặt thi thể ông khiến 18 người chết tại chỗ. Những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện.

img
Hàng vạn người đổ về dự lễ đề tang.

Dự kiến, đám tang ông Syedna Mohammed Burhanuddin sẽ được tổ chức vào tối ngày 18.1.Tại Ấn Độ thường xuyên xảy ra các vụ giẫm đạp mỗi khi có lễ hội tôn giáo làm hàng trăm người thiệt mạng.

Cẩm Mai (theo BBC, Tân Hoa Xã) (Cẩm Mai (theo BBC, Tân Hoa Xã))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem