Ấn Độ sản xuất đạn cho "sát thủ mặt đất" T-90

Thứ tư, ngày 21/08/2013 07:48 AM (GMT+7)
Công ty Bharat Dynamics Ltd (BDL) Ấn Độ vừa ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng quốc gia này về việc cung cấp đạn có điều khiển Invar cho xe tăng T-90.
Bình luận 0

img
Xe tăng T-90

Được biết, giá trị của bản hợp đồng lên tới 470 triệu USD, kéo dài trong thời hạn khoảng 5 năm. Công ty Bharat Dynamics Ltd (BDL) Ấn Độ được phía Nga cấp giấy phép ủy quyền sản xuất loại đạn Invar.

Năm ngoái, Nga và Ấn Độ đã ký 2 bản hợp đồng cung cấp cho quân đội Ấn Độ đạn điều khiển Invar và tên lửa chống tăng Conkurs.

Truyền thông đưa tin, Ấn Độ dự định mua khoảng 25.000 viên đạn Invar cho xe tăng T-90, trong đó 10.000 viên sẽ mua trực tiếp từ Nga, 15.000 viên còn lại được sản xuất ở Ấn Độ theo giấy phép ủy quyền của Nga.

Invar là đạn pháo tăng dẫn bắn bằng tia laser bán chủ động. Nó có tầm bắn từ 10,2 - 14,2km tùy thuộc vào từng phiên bản.

Xe tăng chiến đấu T-90 của Nga sản xuất, được coi là một trong những loại tăng có hỏa lực mạnh nhất thế giới.

Thanh Bình (Theo RIA) (Thanh Bình (Theo RIA))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem