Ấn Độ: Thêm 2 phụ nữ bị cưỡng hiếp rồi treo cổ lên cây

Thùy Chi (theo BBC) Thứ năm, ngày 12/06/2014 18:27 PM (GMT+7)
Người ta phát hiện xác thiếu nữ 19 tuổi ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ treo lơ lửng trên cây hôm 10.6. Một ngày sau đó (11.6), một phụ nữ khác cũng bị giết hại tương tự.
Bình luận 0
Xác thiếu nữ 19 tuổi bị phát hiện hôm 10.6 trên một cái cây ở một ngôi làng thuộc khu vực Moradabad, bang Uttar Pradesh cách Delhi ba giờ lái xe. Gia đình nạn nhân xấu số tố cáo, cô bị cưỡng hiếp trước khi bị giết hại tàn nhẫn. Công tác khám nghiệm tử thi đang được tiến hành.

Nạn nhân thứ 2, 44 tuổi bị phát hiện sau đó 1 ngày trong khu vực Bahraich, cũng thuộc bang Uttar Pradesh. Gia đình đã nộp đơn tố cáo trong đó có danh sách 5 nghi phạm bị cho là liên quan tới vụ cưỡng hiếp rồi giết và treo xác người phụ nữ này lên cây.

Uttar Pradesh là bang đông dân nhất của Ấn Độ với dân số khoảng 200 triệu người. Cuối tháng trước, tại bang này cũng xảy ra vụ cưỡng hiếp, giết rồi treo xác 2 thiếu nữ mới 12 và 14 tuổi lên cây xoài dấy lên sự phẫn nộ từ dư luận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem