Ấn Độ: Tử nạn vì bị cuốn vào động cơ máy bay

Phương Đăng (theo BBC) Thứ năm, ngày 17/12/2015 15:10 PM (GMT+7)
Một kỹ thuật viên hàng không Ấn Độ đã tử nạn sau khi bị cuốn vào động cơ máy bay tại sân bay ở thành phố Mumbai, BBC dẫn thông báo của hãng hàng không Air India.
Bình luận 0

Vụ tai nạn xảy ra đối với máy bay mang số hiệu AI 619 của Air India khi nó chuẩn bị cất cánh từ Mumbai đến Hyderabad.

Chủ tịch hãng hàng không Air India Ashwani Lohani mô tả vụ tai nạn là "một sự cố", song không nói rõ những gì đã xảy ra.

"Chúng tôi cảm thấy cực kỳ đáng tiếc trước sự cố ngoài ý muốn", ông Lohani nhấn mạnh và cho biết thêm rằng vụ việc đang được điều tra.

img

Một máy bay của hãng hàng không Ấn Độ Air India. Ảnh minh họa.

Trong khi đó, tờ Times of India, trích dẫn nguồn tin bên trong hãng Air India đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào tối qua (16.12) khi một phi công máy bay khởi động động cơ tại sân bay Chhatrapati Shivaji ở Mumbai. Kỹ thuật viên hãng Air India đứng gần đó và bị cuốn vào động cơ máy bay. Nạn nhân được xác định tên là Ravi Subramanium.

Theo Times of India, vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra khi chiếc phi cơ chuẩn bị cất cánh.

"Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Chúng tôi chỉ nghe nói, một kỹ thuật viên đã bị hút vào động cơ máy bay", báo Ấn Độ dẫn lời nguồn tin của hãng hàng không.

Tờ The Air Hindustan Times dẫn lời một quan chức Ấn Độ rằng, không ai hay biết kỹ thuật viên tử nạn đứng gần máy bay.   Air India là hãng hàng không quốc gia chịu sự quản lý của nhà nước đang ngập đầu trong các khoản nợ khổng lồ. Máy bay của hãng này có tiếng hay gặp trục trặc kỹ thuật, trễ chuyến...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem