An Giang: 650 triệu đồng trồng xoài trái vụ

Thứ hai, ngày 28/10/2013 11:00 AM (GMT+7)
Đây là số vốn Quỹ Hỗ trợ ND T.Ư Hội cho 25 hộ ND ấp I, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu vay để thực hiện dự án trồng xoài trái vụ.
Bình luận 0
Mỗi hộ được vay từ 10-30 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Hải - Tổ trưởng vay vốn cho biết, sau 18 tháng thực hiện dự án, đến nay, 100% hộ đã hoàn trả vốn. Lợi nhuận từ 10 triệu đồng/công/vụ trở lên.

Ông Lê Văn Đẵng - Phó Chủ tịch Hội ND xã Vĩnh Xương nhận xét, so với trồng lúa, trồng xoài cho thu nhập cao gấp 2 - 3 lần. Nhiều hộ đang phát triển thêm diện tích vườn xoài theo hướng quy hoạch của xã, nhằm phát huy hiệu quả Dự án "Trồng xoài trái vụ".
Nguyễn Thanh Hùng (Nguyễn Thanh Hùng )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem