An Giang: Một xã có 1.345 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Hữu Hậu Thứ bảy, ngày 13/01/2018 06:02 AM (GMT+7)
Năm 2017, Hội ND xã Lê Chánh (thị xã Tân Châu) có 1.345 cá nhân được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất – kinh doanh (SXKD) giỏi các cấp. Trong đó các ngành nghề như trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ tiếp tục được phát huy hiệu quả và nhân rộng trên địa bàn.
Bình luận 0

Được công nhận “Nông dân giỏi” cấp tỉnh và T.Ư nhiều năm liền, nông dân Đỗ Ngân Hàng (ở ấp Phú Hữu 2) ứng dụng hiệu quả mô hình “Sản xuất lúa và mua bán vật tư nông nghiệp”. Hàng năm, ông đóng góp tiền tu sửa cầu, đường nông thôn và giúp đỡ trẻ em nghèo đến trường. Ông cho biết: “Gia đình tôi được như hôm nay là nhờ các ngành, đoàn thể quan tâm, nhất là Hội ND xã Lê Chánh. Hội đã phối hợp tổ chức tập huấn, dạy nghề, chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi”.

img

Mô hình chăn nuôi heo an toàn sinh học tại An Giang.

Cùng với ứng dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác lúa và màu, nhiều hội viên, nông dân ở Lê Chánh còn kết hợp sản xuất và dịch vụ phục vụ nông nghiệp. Điển hình, nông dân Trần Hải Sơn (ở ấp Vĩnh Thạnh 1) canh tác 1,5ha lúa và 0,5ha màu, đồng thời sắm máy kéo làm đất và vận chuyển nông sản, tạo ra mô hình SXKD hiệu quả.

Ông Nguyễn Tiến Đồn (ở ấp Vĩnh Thạnh 1) phát triển mô hình nuôi heo an toàn sinh học, xuất chuồng khoảng 200 con heo/năm. Mô hình nuôi của ông luôn đảm bảo vệ sinh, môi trường thoáng mát, hệ thống biogas lắp đặt khép kín đã tiết kiệm đáng kể chi phí chất đốt và thắp sáng.

Theo Chủ tịch Hội ND xã Lê Chánh - Trần Thanh Trung: Thông qua phong trào, nhiều cá nhân vượt khó vươn lên và trở thành hộ SXKD giỏi như: Anh Nguyễn Minh Hoàng (ấp Vĩnh Thạnh 2); Phạm Hùng Minh (ấp Vĩnh Thạnh 1); Nguyễn Hồng Kha (ấp Phú Hữu 1)…

Để phong trào nông dân SXKD giỏi ngày càng đi vào chiều sâu, thời gian tới Hội ND xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong hội viên tại 4 ấp trên địa bàn xã các chủ trương của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; duy trì và nhân rộng các mô hình tiêu biểu; phối hợp cùng các ngành chuyên môn tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem