An Giang: Nông dân hoang mang vì lúa chết bất thường

Thứ tư, ngày 12/02/2014 11:57 AM (GMT+7)
Ngày 11.2, ông Nguyễn Công Trí ở ấp Bình Đông 2, xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân cho biết, trước Tết Giáp Ngọ vài ngày, ông đã mua 5 loại thuốc gồm: Kinalux 25EC, Filia 52 SE, Sches Yntop 500 WG, Kun Super 150 SC, Yomivil 115WG về xịt cho ruộng lúa nếp của mình.
Bình luận 0
Toàn bộ số thuốc trên ông Trí mua ở cửa hàng thuốc BVTV Thanh Việt (ấp Hiệp Thuận, xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân). Thời điểm phun thuốc là nếp đã được 53 ngày tuổi. Sau tết, ông Trí ra thăm đồng thì tá hỏa khi phát hiện toàn bộ diện tích lúa nếp (gồm 6 công (1.000m2/công) đã bị cháy lá và chết đứng. Ước tính thiệt hại 30 triệu đồng.

Sự việc xảy ra đã hơn nửa tháng nhưng cơ quan chức năng và đơn vị bán thuốc vẫn chưa vào cuộc xử lý. Sự việc này đã gây hoang mang cho nông dân ở xã Bình Thạnh Đông và các vùng lân cận. Ruộng lúa của nhiều hộ đang có biểu hiện bệnh nhưng họ không dám phun bất kỳ loại thuốc BVTV nào vì sợ lúa sẽ chết sạch.

Trọng Bình - Tấn Kiên (Trọng Bình - Tấn Kiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem