An Giang: Ông chi hội phó nông dân nuôi chồn hương giỏi, tận tâm với người nghèo

Thuỳ Dương (Hội ND An Giang) Thứ tư, ngày 04/05/2022 10:52 AM (GMT+7)
Không chỉ tâm huyết, nhiệt tình trong công tác hội, ông Nguyễn Văn Sáng, Chi hội phó Chi hội nông dân ấp Đông Thuận, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang còn là điển hình nông dân giỏi với mô hình nuôi chồn hương, trồng lúa “3 bao” cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
Bình luận 0

Sinh ra và lớn lên tại xã Thới Sơn anh hùng của huyện Tịnh Biên và là Chi hội phó chi hội nông dân ấp Đông Thuận, ông Sáng tích cực tham gia vào các phong trào của hội nông dân các cấp phát động.

Ông Sáng bộc bạch: "Tôi quan niệm tham gia các phong trào của Hội Nông dân là để học hỏi kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật, tìm tòi những cách làm hay, học tập những mô hình mới. Từ đó, áp dụng vào thực tế sản xuất của gia đình mình".

An Giang: Ông chi hội phó nông dân nuôi chồn hương giỏi, tận tâm với người nghèo - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Sáng (ngoài cùng bên phải) - Chi hội phó Chi hội nông dân ấp Đông Thuận, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang giới thiệu mô hình trồng lúa 3 bao của gia đình. Ảnh: Thuỳ Dương.

Sau nhiều năm tích lũy, hiện tại gia đình ông Sáng đang canh tác 5ha liên kết trồng lúa rải vụ với Tập đoàn Lộc Trời (mô hình LT123).

Ông Sáng phấn khởi nói: "Trong khi nông dân trồng lúa gặp nhiều khó khăn thì tham gia mô hình LT123 tuân thủ cam kết "3 bao" (bao sâu bệnh, bao sản phẩm, bao lợi nhuận), chúng tôi vẫn có lời. Tính ra bình mỗi vụ sau khi trừ chi phí nông dân còn lại khoảng 22 triệu/ha, nông dân vừa bán được hết lúa, vừa có lợi nhuận ổn định hơn".

Không chỉ trồng lúa giỏi, ông Sáng còn thành công với mô hình nuôi chồn hương cho hiệu quả kinh tế cao. Năm 2017, gia đình ông tham quan học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè ở Cần Thơ kỹ thuật nuôi chồn hương.

An Giang: Ông chi hội phó nông dân nuôi chồn hương giỏi, tận tâm với người nghèo - Ảnh 2.

Mô hình nuôi chồn hương của ông Sáng. Hiện, gia đình ông Sáng đang nuôi trên 50 con chồn hương. Ảnh: Thuỳ Dương

Ban đầu, ông Sáng nuôi 2 cặp sau đó thấy hiệu quả tiếp tục nhân giống và mua thêm. Hiện, gia đình ông đang nuôi trên 50 con chồn hương.

Chia sẻ kinh nghiệm nuôi chồn hương, ông Sáng cho biết: Trung bình mỗi con chồn hương nuôi khoảng 8 tháng sẽ cho phối giống và mỗi cặp sinh từ 3-4 con. Con giống bán trong và ngoài tỉnh, bình quân giá con giống chồn hương khoảng 4- 4,5 triệu/con.

Là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và tham gia Chi hội nông dân xã, ông Sáng thường xuyên tham mưu, có ý kiến đóng góp xây dựng vào hoạt động công tác hội và phong trào nông dân đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, ông Sáng cũng tích cực chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân với hội viên nông dân trên địa bàn xã, huyện.

Ông và gia đình cũng luôn đi đầu, gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương và hoạt động của hội.

Hàng năm, ông  đứng ra vận động hội viên nông dân tham gia đóng góp tu sửa đường giao thông nội đồng, chiều dài khoảng 3.200m với tổng giá trị  trên 100 triệu đồng. Ngoài ra ông còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận xã tham gia cất nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, vận động thân nhân gia đình, hội viên nông dân cấp nhà cho hộ cận nghèo bình quân mỗi năm cất khoảng 2-3 căn, mỗi căn trị giá 50 triệu.

An Giang: Ông chi hội phó nông dân nuôi chồn hương giỏi, tận tâm với người nghèo - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Sáng- Chi hội phó Chi hội nông dân ấp Đông Thuận thường xuyên thường xuyên phối hợp với Hội Nông dân xã triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ các hội viên nghèo. Ảnh: Thuỳ Dương.

Theo ông Nguyễn Văn Dũ - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thới Sơn cho biết: Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Sáng luôn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào tại địa phương. Ông Sáng thường xuyên phối hợp với Hội Nông dân xã triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ các hội viên nghèo phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức như chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham gia tu sửa đường giao thông nội đồng, cất nhà đại đoàn kết, cất nhà cho hộ cận nghèo trên địa bàn.

Với những nỗ lực không ngừng, ông Sáng nhận được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp vì đã có thành tích trong sản xuất và kinh doanh, có nhiều đóng góp cho hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã Thới Sơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem