Cả làng này ở An Giang trồng cây cảnh gì trước ngõ, hoa nở đỏ đường, ai đi qua cũng xin được chụp ảnh

Rophya (Cổng TTĐT Thị xã Tân Châu) Chủ nhật, ngày 01/05/2022 13:09 PM (GMT+7)
Tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang), trên tuyến lộ Châu Phong – Long An, thuộc ấp Vĩnh Lợi 2 có nhiều hộ nông dân trồng nhiều cây bông trang trước nhà, làm hàng rào bông trang vào lối ngõ...Bông trang là loại cây cảnh dễ trồng và trổ nhiều bông đẹp mắt.
Bình luận 0

Cây bông trang (hay còn được gọi là hoa mẫu đơn Việt Nam, hoa mẫu đơn ta), được biết đến là loài hoa có ý nghĩa đem lại thành công, may mắn cho sự nghiệp...

Cả làng này ở An Giang trồng cây cảnh này trước ngõ, hoa nở đỏ đường, ai đi qua cũng xin được chụp ảnh - Ảnh 1.

Một hàng cây bông trang được trồng như trồng cây cảnh ở trước ngõ nhà...

Cả làng này ở An Giang trồng cây cảnh này trước ngõ, hoa nở đỏ đường, ai đi qua cũng xin được chụp ảnh - Ảnh 2.

Qua ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) không khó để nhìn thấy những hàng rào bông trang đẹp mắt.

Chính vì thế, nhiều gia đình thường lựa chọn cây bông trang như là một loại cây cảnh để trồng trước nhà nhằm mục đích nghênh đón tài lộc, may mắn.

Cả làng này ở An Giang trồng cây cảnh này trước ngõ, hoa nở đỏ đường, ai đi qua cũng xin được chụp ảnh - Ảnh 3.

Cây bông trang không chỉ được trồng như trồng cây cảnh làm hàng rào bông trang mà còn được trồng trước sân nhà, người trồng cắt tỉa, uốn thế cho cây theo hình mong muốn.

  Tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) trên tuyến lộ Châu Phong – Long An, thuộc ấp Vĩnh Lợi 2, một người dân đã trồng nhiều cây bông trang trước nhà, hàng rào bông trang. Nên cứ mỗi đợt hàng rào bông trang ra bông rực rỡ một màu đỏ tươi, làm cả khuông viên tươi sáng, nhiều người qua lại thích thú, chụp ảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem