An Giang: Phát triển hơn 8.000ha lúa Nhật

Thứ tư, ngày 23/10/2013 09:53 AM (GMT+7)
Đến nay, mô hình “Liên kết sản xuất lúa Nhật” đã phát triển 8.110ha tại 18 xã của các huyện Châu Thành, Châu Phú, Tri Tôn, Thoại Sơn và TP. Long Xuyên.
Bình luận 0
Tổng sản lượng thu mua đạt trên 30.000 tấn lúa hàng hoá và 2.000 tấn lúa giống của hơn 4.000 nông dân tham gia sản xuất.

Năm 2014, Công ty TNHH Angimex – Kitoku phát triển vùng nguyên liệu lên 3.000ha/3 vụ. Vụ đông xuân 2013-2014, Angimex – Kitoku dự kiến sản xuất trên 1.300ha. Với 4 loại giống lúa hiện có, giá lúa hiện dao động 6.300- 8.400 đồng/kg, tuỳ thuộc vào ẩm độ và hợp đồng ký kết (bán lúa tươi hoặc bán lúa khô).
Trọng Bình - Tấn Kiên (Trọng Bình - Tấn Kiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem