An Giang: Xây dựng nhà máy chế biến gạo xuất khẩu công suất 480 tấn/ngày

Thứ hai, ngày 01/11/2010 15:07 PM (GMT+7)
(Dân Việt) – Dự án gắn liền với vùng sản xuất nguyên liệu 10.000ha lúa chất lượng cao của hai huyện Châu Thành và Châu Phú. Theo thỏa thuận, AGPPS sẽ đầu tư giống, thuốc bảo vệ thực vật và bao tiêu sản phẩm lúa hàng hóa cho nông dân.
Bình luận 0

Dự án chế biến gạo xuất khẩu của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang (AGPPS) đặt tại bờ bắc kênh Mặc Cần Dưng thuộc xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tổng diện tích xây dựng 5ha, bao gồm hệ thống lò sấy công suất 500 tấn/ngày (đến năm 2012 nâng lên 1.000 tấn/ngày), hệ thống xay xát và lau bóng gạo công suất 480 tấn/ngày cùng với hệ thống kho trữ 35.000 tấn, tổng vốn đầu tư trên 65 tỷ đồng.

Dự án gắn liền với vùng sản xuất nguyên liệu 10.000ha lúa chất lượng cao của hai huyện Châu Thành và Châu Phú. Theo thỏa thuận, AGPPS sẽ đầu tư giống, thuốc bảo vệ thực vật và bao tiêu sản phẩm lúa hàng hóa cho nông dân.

Sau khi thu hoạch, nông dân chở lúa đến lò sấy miễn phí và ký gửi vào kho trữ chờ giá cao để bán. Tuy nhiên, nông dân có nhu cầu vốn để trả nợ hoặc tái đầu tư sẽ được tạm ứng trước 60-70 giá trị số lúa đã ký gửi vào kho. Ông Lê Phước Đức - Phó Tổng Giám đốc AGPPS cho biết: Dự án chế biến gạo xuất khẩu sẽ hoàn thành đưa vào hoạt động để tiêu thụ lúa đông xuân 2010-2011 cho nông dân.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Bùi Bá Bổng nhận định, đây là mô hình hợp tác sản xuất, kinh doanh lúa gạo “điển hình” nhất ở Việt Nam, bởi dự án có sự quan tâm đến lợi nhuận sản xuất của nông dân. Bộ NN&PTNT khuyến khích doanh nghiệp triển khai, nhân rộng dự án ra các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem