Án mạng sau tiếng kêu cứu của thiếu nữ: Bắt được nghi phạm gây án

P.V (Tổng hợp) Thứ tư, ngày 15/04/2020 10:19 AM (GMT+7)
Khoảng 1 tuần sau khi phát hiện thiếu nữ 16 tuổi bị sát hại trong phòng trọ ở Đồng Nai, cảnh sát đã truy tìm được thủ phạm.
Bình luận 0

Sau khoảng một tuần lẩn trốn, tối 14/4, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Đậu Đức Mười (31 tuổi, quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với công an các địa phương khác để khoanh vùng, truy tìm dấu vết, nơi có thể đối tượng lẩn trốn sau vụ án mạng tại một phòng trọ trên địa bàn ở TP.Biên Hoà. 

Theo Dân trí, Mười là nghi can đã dùng dao đâm thiếu nữ 16 tuổi tại một phòng trọ trên địa bàn TP.Biên Hòa khiến nạn nhân tử vong vào rạng sáng 9/4.

img

Nghi can Đậu Đức Mười bị bắt giữ.

Cảnh sát xác định Mười đã đột nhập vào phòng trọ của thiếu nữ này để trộm cắp tài sản nhưng bị phát hiện nên đã dùng dao đâm khiến thiếu nữ tử vong. Gây án xong, Mười lẩn trốn. Hiện đối tượng này đang được công an di lý về Đồng Nai để phục vụ điều tra.

Trước đó, vào khoảng 4h ngày 9/4, một số người ở khu trọ tại khu phố 8A, phường Long Bình, TP.Biên Hòa nghe tiếng kêu cứu của một cô gái thuê trọ tại đây nên chạy ra.

Lúc này, mọi người phát hiện có một nam thanh niên lạ mặt đang tháo chạy từ dãy trọ ra cổng nên đuổi theo nhưng không kịp. Quay trở lại phòng trọ của cô gái kiểm tra, mọi người hốt hoảng khi thấy nạn nhân nằm gục trên vũng máu.

Ngay lập tức, nhiều người tại dãy trọ đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Nạn nhân sau đó được xác nhận là em P.T.B.M. (16 tuổi, thường trú tại TP.Huế). Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân M. tử vong bởi 3 vết dao đâm sâu vào cơ thể.

Theo Pháp luật TP.HCM, nạn nhân đến thuê phòng trọ này ở một mình.

img

Khu trọ nơi xảy ra vụ việc. Nguồn: Dân trí

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định nghi can là Đậu Đức Mười nên đã thực hiện truy bắt đối tượng.

Bước đầu, Mười đã khai nhận hành vi giết em P.T.B.M. Theo đó, Mười đột nhập vào phòng trọ của M. để trộm cắp nhưng bị thiếu nữ này phát hiện. Lúc này, Mười rút dao đâm 2 nhát vào nạn nhân, lấy một điện thoại rồi bỏ trốn.

Sau đó, biết công an đang truy tìm, Mười đã bỏ trốn lên tỉnh Đắk Lắk cho đến khi bị bắt giữ.

Đậu Đức Mười là đối tượng từng có 3 tiền án trộm cắp tài sản và vừa mới ra tù vào ngày 25/3. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem