Angelina Jolie kêu gọi bảo vệ nạn nhân bị hiếp dâm

Chủ nhật, ngày 30/03/2014 11:13 AM (GMT+7)
Angelina đã rơi nước mắt khi trò chuyện cùng nạn nhân bị hiếp dâm trong cuộc chiến tranh tại Bosnia trong chuyến thăm hôm thứ 5 vừa qua.
Bình luận 0
Mới đây, Angelina Jolie đã đáp chuyến bay đến Bosina để gặp gỡ các nạn nhân trong cuộc chiến tranh ở đây. Được biết, chuyến đi lần này của ngôi sao 39 tuổi là để thúc đẩy một chiến dịch nhằm chấm dứt nạn bạo lực tình dục đối với phụ nữ trong chiến tranh.

“Không thể có hòa bình trong khi nạn hãm hiếp phụ nữ ở các vùng xung đột hoặc sau xung đột chưa được chấm dứt” – nữ minh tinh từng đoạt giải Oscar cho biết trong bài phát biểu tại thủ đô Sarajevo của Bosnia.

Angelina Jolie đã đáp chuyến bay đến quốc gia Hồi giáo Bosina để gặp gỡ các nạn nhân trong cuộc chiến tranh ở Bosnia (Ảnh: JustJared)
Angelina Jolie đã đáp chuyến bay đến quốc gia Hồi giáo Bosina để gặp gỡ các nạn nhân trong cuộc chiến tranh ở Bosnia (Ảnh: JustJared)

Đồng hành cùng Angelina Jolie trong chuyến đi này là Ngoại trưởng Anh William Hague. Hai người sẽ đồng tổ chức một hội nghị toàn cầu tại London vào tháng 6 về việc ngăn chặn sử dụng hiếp dâm như một vũ khí chiến tranh.

Sáng kiến này một phần lấy cảm hứng từ bộ phim "In the Land of Blood and Honey" của Angelina Jolie có nội dung phản ánh chân thực bạo lực tình dục xảy ra đối với người phụ nữ trong chiến tranh Bosnia 1992-1995.

Angelina Jolie luôn tích cực trong các hoạt động xã hội (Ảnh:AP)
Angelina Jolie luôn tích cực trong các hoạt động xã hội (Ảnh:AP)

Nữ diễn viên cho biết, cô hy vọng sáng kiến này sẽ góp phần hạn chế những tồn tại của các vụ hiếp dâm trong chiến tranh.

Những người chứng kiến kể lại rằng, Angelina Jolie đã rơi nước mắt khi trò chuyện cùng nạn nhân ở thị trấn Srebrenica.

Phụ nữ ở đây đau khổ dưới bàn tay kẻ hiếp dâm nhưng cũng phải học cách chấp nhận chuyện này vì những kẻ đó không bị trừng phạt. Lâu dần, họ không muốn lên tiếng về mọi chuyện. Đó là thực tế đáng buồn và xấu hổ.

“Truyền thống của chúng tôi là im lặng. Nhiều phụ nữ đã phải trải qua chuyện kinh khủng này, nhưng không ai dám nói về nó. Đó là lý do vì sao chuyến thăm của Jolie lần này thực sự có ý nghĩa, cho thấy rằng chúng tôi không phải một mình đối mặt với vấn nạn này” - Munira Subasic, người đứng đầu hiệp hội các bà mẹ Srebrenica chia sẻ.

Cũng trong chuyến đi lần này, Angelina Jolie và Ngoại trưởng Anh đã đến đặt vòng hoa tại một nghĩa trang cho các nạn nhân người Hồi giáo Bosnia của vụ thảm sát Srebrenica, vụ thảm sát tồi tệ nhất trong lịch sử châu Âu kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai.
VOV (Theo VOV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem