Ảnh: Hoạt động của bác sĩ quân y phòng dịch nCoV ở khu vực cách ly

Thanh Phong Thứ bảy, ngày 08/02/2020 06:19 AM (GMT+7)
Theo thông tin từ lãnh đạo Trung đoàn 123 (trực thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn), các bác sĩ quân y thuộc đơn vị đang ngày đêm túc trực theo dõi tình hình các công dân được cách ly. Cụ thể, từng người dân sẽ được đo nhiệt độ, thăm khám 2 đến 3 lần một ngày, nếu có biểu hiện bất thường sẽ được cách ly đặc biệt.
Bình luận 0

img

Từ ngày 3/2, để phòng tránh lây nhiễm nCoV, trụ sở của Trung đoàn 123 đóng ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, cách cửa khẩu Hữu Nghị 17 km, cửa khẩu Tân Thanh 25 km thành nơi cách ly những người Việt Nam từ Trung Quốc trở về. Ngoài ra, Lạng Sơn còn có 2 khu vực cách ly biên giới gồm: Tiểu đoàn Bộ binh 1 thuộc Trung đoàn 123 và Bệnh xá quân - dân y 24. Dự kiến, các điểm này có thể tiếp nhận khoảng 1.500 người. 

img

Thiếu tá Nguyễn Công Hạnh, bác sĩ chủ nhiệm Quân y 123 cho biết, đối với các công dân mới được đưa vào khu cách ly sẽ được đưa vào phòng riêng, thực hiện đo nhiệt độ, kiểm tra sơ bộ. Sau đó, các bác sĩ sẽ lấy các thông tin về nhân thân, thời gian xuất nhập cảnh, các khu vực đã đi qua tại Trung Quốc,…

img

Theo các bác sĩ thuộc Quân y 123, từ ngày mùng 3/2 đến nay, chưa có trường hợp nào công dân nào vào khu cách ly có biểu hiện bất thường.

img

Bs Hạnh cho biết thêm: “Tất cả các chiến sĩ, bác sĩ đã phải xa nhà lâu ngày, thậm chí có thể kéo dài hơn 1 tháng. Tuy nhiên, chúng tôi đều sẵn sàng làm nhiệm vụ để phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra.”

img

Đối với các công dân không có biểu hiện đặc biệt sẽ được đưa đến các phòng tạm trú có điều kiện 1 người/giường.

img

Thượng tá Nguyễn Văn Quyền, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 123 cho biết, mặc dù sức chứa của đơn vị có thể lên tới 450 người, tuy nhiên, chỉ nhận đến 410 công dân. “Do các khu vực phải tập trung người cách ly theo đợt, không thể để nhóm người đã cách ly 4, 5 ngày ở chung với nhóm vừa mới đến.”, ông Quyền thông tin.

img

Việc đo thân nhiệt công dân được thực hiện 3 lần/ngày. 

img

Đối với các công dân được phát hiện có vấn đề về sức khoẻ như sốt, ho… sẽ được chuyển đến Bệnh viện đa khoa của tỉnh.

img

Các lãnh đạo từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn thường xuyên xuống các điểm cách ly để chỉ đạo, thăm công dân.

img

img

Một lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn, thăm hỏi và tặng quà các gia đình có con nhỏ tại khu vực cách ly.

img

Được biết, đa số các công dân đang cách ly trở về từ Quảng Tây, Quảng Đông, Bằng Tường, Giang Tây (Trung Quốc). Họ có thể đang sống và học tập bên nước bạn và bị trả lại biên giới trong khoảng thời gian từ ngày 3/2 cho đến nay

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem