Vào “điểm nóng” dịch virus Corona ở Bình Xuyên

Gia Tưởng Thứ sáu, ngày 07/02/2020 11:22 AM (GMT+7)
Huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) nằm sát thủ đô Hà Nội, được coi là điểm nóng, là tâm của dịch viêm phổi do virus Corona. Nhưng có đến Bình Xuyên mới cảm nhận được, chính quyền cùng người dân đã tích cực, chủ động phòng chống dịch ra sao. Đặc biệt, người dân tại đây có sự thận trọng cần thiết, không có sự hoang mang hay hoảng hốt.
Bình luận 0

Bình tĩnh và thận trọng

Chúng tôi đến Bình Xuyên với tinh thần bước vào vùng dịch, vì cũng nhiều lần tác nghiệp trong những vùng dịch bệnh. Nhưng kỳ lạ với Bình Xuyên, không có những đội quân mặc áo bảo hộ trắng toát túc trực các cửa ngõ vào huyện, cũng không thấy biển cảnh báo dịch.

Đi mấy vòng quanh thị trấn Hương Canh, nơi nổi tiếng với nghề buôn ngói, buôn gốm của người Vĩnh Phúc, chúng tôi phát hiện ra một điều, người Hương Canh đang trong vùng dịch nên hạn chế ra ngoài, làm cho thị trấn trở nên vắng vẻ, lặng lẽ.

Chị Hoàng Thị Bình, nhà chỉ cách Trung tâm Y tế dự phòng của huyện Bình Xuyên khoảng 70m cho biết: "Cuộc sống của chúng tôi vẫn diễn ra bình thường. Bảo chúng tôi nói không suy nghĩ gì về dịch virus Corona thì không phải, vì cả thế giới đang phòng chống dịch".

Chị Bình chia sẻ thêm: "Thực tế, chúng tôi đã được các cơ quan chuyên môn đến tận nhà tuyên truyền, hướng dẫn, rồi đài báo và các phương tiện thông tin đại chúng cập nhật mọi cách phòng, chống, các chuyên gia phát biểu về virus Corona và cơ chế lây lan. Hơn nữa, môi trường của nước ta cũng khác với môi trường của Trung Quốc. Việc phòng tránh là cần thiết, ý thức của người dân phải được nâng cao vì bệnh tật không trừ một ai, nhưng sợ đến mức hoảng hốt, đóng kín cửa nhà thì không phải".

img

Trung tâm Y tế Bình Xuyên - nơi những bệnh nhân nhiễm virus Corona đang được cách ly và điều trị với kết quả khả quan. (Ảnh: G.T)

Anh Trần Văn Quý, bán nước ở khu hồ tại thị trấn Bình Xuyên, tranh thủ lúc vắng khách chia sẻ: “Bình thường, quán nhà tôi lúc nào cũng đông, nhưng từ hôm có dịch cúm thì vắng khách uống nước hơn một chút. Tuy nhiên, nhìn chung điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới đời sống của bà con ở đây. Mọi người uống nước cũng có ý thức hơn, nhiều người uống nước xong đeo khẩu trang để nói chuyện, vẫn vui vẻ bình thường chứ không phải sợ quá mà thay đổi cuộc sống hàng ngày”.

Còn ông Nguyễn Đình Tuyển, người xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, chia sẻ khi gặp chúng tôi trên thị trấn: “Nhà tôi làm ruộng, mùa này mạ sân được rồi, bắt đầu đợi ấm lên là cấy. Công việc của chúng tôi khi mùa vụ diễn ra bình thường. Qua đọc báo đài, thấy những người bị cúm đã được cơ quan y tế cách ly, điều trị. Họ đều từ Vũ Hán trở về, cũng không có gì phải lo lắng quá, việc sản xuất vẫn phải làm thôi”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Minh Trung - Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên cho biết: “Giờ tất cả chúng tôi chỉ lo chống dịch, lo sức khỏe, an toàn cho người dân. Về sản xuất công nghiệp, mới nhận được một số thông tin cũng có những đơn vị bị ảnh hưởng do dịch virus Corona, nhưng thật sự mà nói, chúng tôi chưa có thời gian để phân tích về những ảnh hưởng đến sản xuất do dịch này''.

Theo ông Trung, tất cả hệ thống các phòng ban và đội ngũ lãnh đạo của huyện bây giờ chỉ tập chống dịch một cách chủ động và quyết liệt bằng tất cả khả năng. Huyện cũng đã tuyên truyền để người dân cùng chủ động tham gia vào công tác chống dịch với chính quyền; không để dân thiếu thông tin, hoang mang, dao động về tất cả các biện pháp đồng bộ mà chúng ta đang làm.

"Tôi cũng nhận được báo cáo, hiện nay sức khỏe những công dân của huyện Bình Xuyên phát hiện dương tính với virus Corona vẫn đang ổn định. Và họ đang được theo dõi, điều trị", ông cho biết.

Cả tỉnh chống dịch

Trước tình hình phát hiện thêm những ca dương tính mới với nCoV ở Vĩnh Phúc và địa phương này được xác định là điểm nóng của dịch viêm phổi do virus Corona, tinh thần chống dịch của Vĩnh Phúc thực sự quyết liệt. Bà Hoàng Thị Thuý Lan - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khẳng định với PV: Sự quyết liệt của lãnh đạo tỉnh đối với dịch viêm phổi do nCoV và rất mong Bộ Y tế cùng các chuyên gia y tế hỗ trợ chuyên môn cho Vĩnh Phúc về giám sát, chẩn đoán, điều trị và trang thiết bị…

Trong số 7 bệnh nhân dương tính với nCoV tại Vĩnh Phúc, riêng huyện Bình Xuyên có 5 bệnh nhân, 1 ca ở Tam Đảo và 1 ca ở Tam Dương.

"Chúng tôi xác định Bình Xuyên là tâm điểm của dịch, trong vài ngày tới có thể sẽ có thêm kết quả dương tính, nhưng Vĩnh Phúc không chủ quan, đồng thời không hoang mang. Cấp ủy, chính quyền đã vào cuộc quyết liệt, chủ động", ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết.

img

Người dân sống ở gần Trung tâm Y tế tích cực dọn dẹp nhà cửa, thực hiện các khuyến cáo phòng chống dịch virus Corona.

Ngày 5/2, Vĩnh Phúc thành lập đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và hỗ trợ cho Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, Phòng khám Quang Hà để khi có tình huống cấp bách sẽ điều trị tại chỗ.

Ông Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tỉnh đã tiến hành thống kê danh sách các cơ sở lưu trú, theo dõi các trường hợp là người Trung Quốc trên địa bàn tỉnh và giám sát chặt hành khách nhập cảnh từ các nước có dịch, đặc biệt là từ Trung Quốc. Hiện tại, những người trở về từ Vũ Hán (3/7 công nhân Công ty TNHH Nihon Plast Việt Nam ở Bình Xuyên, trở về từ Vũ Hán) mặc dù chưa có biểu hiện bệnh nhưng vẫn đang được cách ly. Tỉnh cũng kiên quyết xử lý đối tượng phát tán thông tin sai về dịch bệnh do nCoV.

Vĩnh Phúc đồng thời có phương án thành lập bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh, đã chuẩn bị phương án tình huống dịch bệnh lan nhanh, phối hợp bệnh viện của tỉnh và Bệnh viện Quân y 109 trên địa bàn.

Tính đến thời điểm này, toàn bộ hệ thống chính trị và các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc đã vào cuộc, đồng bộ phòng chống dịch viêm phổi do virus Corona.

Đông đảo người dân, nói như ông Nguyễn Văn Sáng, 52 tuổi, sống tại khu đô thị chùa Hà, thành phố Vĩnh Yên, đều có thái độ rất hợp tác với chính quyền, bà con đều tự bảo vệ mình theo hướng dẫn của cơ quan y tế và đều mong tỉnh Vĩnh Phúc sớm thoát ra danh sách điểm nóng của đợt dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem