"Anh hùng rừng xanh" Tarzan sẽ trở lại màn ảnh trong diện mạo mới

Chủ nhật, ngày 02/10/2022 14:00 PM (GMT+7)
Trong thời đại mới, chỗ đứng trong lòng công chúng là một thử thách với Tarzan.
Bình luận 0

Tarzan - anh hùng trong rừng xanh được sáng tạo ra bởi Edgar Rice Buroughs có thể sẽ lại xuất hiện trên màn ảnh rộng. NMowis đây, Sony Pictures đã mua bản quyền hình ảnh của nhân vật này từ tài sản của Burroughs, Edgar Rice Burroughs Inc... và đang tìm cách thực hiện một "sự tái tạo hoàn toàn" đối với nhân vật, cũng như tài sản trí tuệ.

Không có nhà văn, nhà làm phim hay nhà sản xuất nào tham gia vì hãng phim đang tìm cách định hình lại cách xuất hiện của Tarzan. Đây là định hướng của Sony nhằm tác động vào nhóm khán giả mới trong thế kỷ 21, khi mà những hình ảnh xưa cũ của Tarzan đã có phần "lỗi thời".

"Anh hùng rừng xanh" Tarzan sẽ trở lại màn ảnh trong diện mạo mới - Ảnh 1.

Tarzan sẽ trở lại màn ảnh bởi Sony. (Ảnh: IT).

Câu chuyện của Tarzan đã được nhiều người biết đến là một cậu bé mồ côi được nuôi dưỡng trong rừng bởi những con vượn, sau đó anh thầm yêu một cô gái trẻ tên là Jane, cuối cùng rời bỏ khu rừng để kết hôn và chuyển đến nước Anh cùng Jane. Tại đây, anh được chứng kiến một nền văn minh thực sự, trước khi trở lại Châu Phi. Cuộc phiêu lưu của chàng trai rừng xanh trải qua nhiều nơi, từ khám phá các thành phố bị mất tích, cho tới chống lại lũ săn bắn trộm động vật hoang dã.

"Anh hùng rừng xanh" Tarzan sẽ trở lại màn ảnh trong diện mạo mới

Câu chuyện về Tarzan đã trở thành một "cú hit" ngay lập tức khi được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1912. Trong nhiều thập kỷ, nhân vật này đã ghi dấu ấn trong nền văn hóa đại chúng thông qua các bộ phim, chương trình radio, chương trình truyền hình và truyện tranh. Thời kỳ hoàng kim của "Chúa tể rừng xanh" kéo dài từ những năm 1930 đến 1970. Tuy nhiên, bộ phim hoạt hình ra mắt năm 1999 của Disney cũng thành công vang dội, bài hát của Phil Collins trong phim, thậm chí còn dẫn đến một bản chuyển thể trên sân khấu Broadway.

Trong thời đại mới, chỗ đứng trong lòng công chúng là một thử thách với Tarzan. Warner Bros đã cố gắng sản xuất một sản phẩm tiềm năng vào năm 2016, bộ phim có sự tham gia của Alexander Skarsgard và Margot Robbie đã không thể khơi dậy tình yêu của khán giả. 

Một phần lý do của thất bại được cho là thế giới đã thay đổi, ý tưởng về chủ nghĩa thực dân, vị cứu tinh là người da trắng cũng như những định kiến về chủng tộc, giới tính từng được chấp nhận rộng rãi vào đầu thế kỷ 20 nhưng không có chỗ đứng trong văn hóa hiện tại. Do đó, mong muốn của Sony về một nhân vật Tarzan sẽ được nhìn nhận lại.


Phương Việt (THR)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem