Bộ phim về Marilyn Monroe của Ana de Armas bị chỉ trích thậm tệ vì cảnh phá thai

Thứ sáu, ngày 30/09/2022 17:55 PM (GMT+7)
Bộ phim "Blonde" của Ana de Armas từng nhận được tràng pháo tay kéo dài tới 14 phút tại Liên hoan phim Venice nhưng lại nhận chỉ trích khi lên sóng.
Bình luận 0

Ngay trong ngày đầu tiên lên sóng Netflix, bộ phim "Blonde" của đạo diễn Andrew Dominik, với sự tham gia của ngôi sao màn ảnh Ana de Armas trong vai Marilyn Monroe đã nhanh chóng chiếm vị trí đầu tiên trong loạt phim ăn khách. Tuy nhiên, bộ phim được xếp hạng NC-17 (dành cho người trên 17 tuổi) đang khiến nhiều khán giả phẫn nộ. 

Bộ phim từng nhận được tràng pháo tay kéo dài tới 14 phút tại Liên hoan phim Venice nhưng khi lên sóng, các nhà phê bình có tiếng và khán giả cho rằng, "Blonde" xoáy sâu vào nạn "phân biệt giới tính", "tàn nhẫn" và là "một trong những bộ phim đáng ghét nhất" từng được thực hiện.

"Với tất cả những sự tàn bạo mà Marilyn Monroe đã phải chịu đựng trong suốt 36 năm cuộc đời, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cô ấy không phải tiếp tục chịu đựng những lời lẽ thô tục trong "Blonde", bộ phim hư cấu mới nhất khai thác về đời tư của cô", nhà phê bình phim Manohla Dargis của tờ The New York Times viết, đồng thời cô đã có một bài viết dài để chê trách bộ phim một cách cặn kẽ.

Bộ phim về Marilyn Monroe của Ana de Armas bị chỉ trích thậm tệ vì cảnh phá thai

Bộ phim về Marilyn Monroe của Ana de Armas bị chỉ trích thậm tệ vì cảnh phá thai - Ảnh 1.

Bộ phim tràn ngập cảnh "nóng" của Marilyn Monroe. (Ảnh: Netflix)

"Blonde" dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Joyce Carol Oates, tái hiện lại nhiều nỗi đau và bi kịch trong cuộc đời và sự nghiệp của Monroe, từ câu chuyện bị bạo hành bởi mẹ ruột của cô đến nhiều vụ tấn công tình dục khác nhau ở Hollywood. Trong khi màn trình diễn của Ana de Armas đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt thì bộ phim đã gây ra sự phẫn nộ vì các cảnh quay quấy rối, bóc lột và gây tổn thương không ngừng cho Marilyn Monroe.

Steph Herold, một nhà nghiên cứu về phá thai tại Đại học California, San Francisco chia sẻ: "Tôi đã vô cùng đau đớn khi xem bộ phim "Blonde" trên Netflix vào đêm qua. Đây là một bộ phim cực đoan trong chuyện chống phá thai, quá phân biệt giới tính, quá lạm dụng... Tôi xin các bạn đừng xem nó, tôi sẽ không bao giờ giới thiệu bộ phim này cho bạn bè. Riêng cảnh Marilyn Monroe phá thai thật kinh khủng và toàn bộ phim đều là những cảnh tượng ở mức độ kinh khủng như vậy".

Herold nói thêm: "Bộ phim có cảnh Marilyn nằm trên bàn phá thai, hét lên trong tuyệt vọng rằng, cô đã thay đổi quyết định từ bỏ đứa con trong bụng. Cuối cùng, cô bị ảo giác khi thấy đứa trẻ đang ngồi khóc, trong căn nhà tuổi thơ đầy ám ảnh đang bốc cháy dữ dội của nữ diễn viên".

Justin Chang, nhà phê bình phim của Los Angeles Times đã viết trong bài đánh giá của mình: "Bộ phim không thực sự nói về Marilyn Monroe mà nó xoáy sâu vào những thứ làm cho cô ấy đau khổ".

Adam Nayman, nhà phê bình và viết tiểu luận phim cho The Ringer lưu ý rằng: "Có những bộ phim khiến cho bạn vụn vỡ và cảm thấy rơi xuống đáy vực sâu sau khi xem xong nhưng vẫn còn đó là trải nghiệm của bạn, bạn vẫn rung động trước câu chuyện. "Blone" là bộ phim khiến bạn cảm thấy đau đớn trong ba tiếng đồng hồ, thở dài và nói: "Cảm ơn vì không gì cả".

Bộ phim về Marilyn Monroe của Ana de Armas bị chỉ trích thậm tệ vì cảnh phá thai - Ảnh 2.

"Blonde" bị chỉ trích vì có quá nhiều cảnh Marilyn Monroe bị lạm dụng, xâm hại... (Ảnh: Netflix).

Một người xem đã tuyên bố trên Twitter rằng, bộ phim tồn tại để đặt Marilyn Monroe vào một chiếc hộp mà trong đó cô chỉ được phép bị lạm dụng, ép buộc tình dục hoặc phải gọi mọi người là bố. "Có lẽ đã tới lúc chúng ta cần phải ngăn cản việc những người đàn ông lệch lạc, đang cố tìm sự đột phá từ mảnh đời đau đớn của phụ nữ, thứ mà họ không hề hiểu dù chỉ một chút xíu", người này viết. 

Trước khi phim ra mắt, nữ diễn viên Ana de Armas từng gây tranh cãi khi được giao vai huyền thoại Marilyn Monroe vì khả năng nói tiếng Anh kém. Để chứng minh bản thân, nữ diễn viên đã trải qua 9 tháng tập luyện căng thẳng với huấn luyện viên phương ngữ. Cô mô tả đây là "sự tra tấn lớn". Nữ diễn viên cũng phải trang điểm 3 tiếng rưỡi/ngày và phải đội mũ che tóc hàng ngày - điều khiến cô bật khóc ít nhất một lần.

Ngày 21/9, trong bài phỏng vấn với Variety, nữ diễn viên Ana de Armas chia sẻ về áp lực khi đóng cảnh nóng trong bộ phim "Blonde". Ana de Armas ý thức được rằng, một khi bộ phim công chiếu, cảnh cô khỏa thân sẽ bị cắt ra và lan truyền khắp mạng xã hội.

Nữ diễn viên nhận xét: "Tôi biết điều gì sẽ trở nên nổi tiếng trên Internet. Thật kinh tởm, tôi khó chịu mọi thứ bị đưa ra khỏi ngữ cảnh".

Trên Rotten Tomatoes - một trong những trang web đánh giá phim được người dùng ưa chuộng nhất  đánh giá, "Blonde" chỉ nhận được 46% "độ tươi" cho thấy sự thất vọng của người xem với tác phẩm này.

Phương Việt (Variety)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem