ẢNH: TP.HCM có chợ đặc biệt, cá, tôm chỉ nửa giá, ai mua cũng được

Hồng Phúc Thứ bảy, ngày 23/10/2021 16:44 PM (GMT+7)
Cá diêu hồng 47.000 đồng/kg, cá nục 35.000 đồng/kg, cá basa không đầu 35.000 đồng/kg, tôm 140.000 đồng/kg… còn tươi roi rói thu hút nhiều người mua.
Bình luận 0
ẢNH: TP.HCM có chợ đặc biệt, cá, tôm chỉ nửa giá, ai mua cũng được - Ảnh 1.

Đây là các mặt hàng tại điểm bán trợ giá, hỗ trợ người dân do UBND quận 5 tổ chức tại địa chỉ 107 Trần Hưng Đạo (quận 5). Ghi nhận của Dân Việt ngày 23/10, ngay thời điểm vừa mở cửa, điểm bán hàng này đã nhộn nhịp người đến đi chợ sớm. Người dân đều phải trình thẻ xanh Covid-19 và khai báo y tế, đưa cho lực lượng bảo vệ kiểm tra trước khi vào mua hàng.

ẢNH: TP.HCM có chợ đặc biệt, cá, tôm chỉ nửa giá, ai mua cũng được - Ảnh 2.

Ngay từ bên ngoài, điểm bán đã thu hút với bảng niêm yết giá ưu đãi cá diêu hồng 47.000 đồng/kg, cá nục 35.000 đồng/kg, cá basa không đầu 35.000 đồng/kg, nghêu 35.000 đồng/kg, ốc móng tay 35.000 đồng/kg. Nhiều người cho biết mức giá này rất hấp dẫn, chỉ bằng một nửa so với giá tại chợ cũng như các điểm bán lẻ khác.

ẢNH: TP.HCM có chợ đặc biệt, cá, tôm chỉ nửa giá, ai mua cũng được - Ảnh 3.

Anh Trung - người đứng quầy bán cá diêu hồng liên tục cầm vợt vớt cá cho khách. Anh nói vớt cá mỏi tay vì cá diêu hồng được rất nhiều người ưa chuộng và giá 47.000 đồng/kg là thấp hơn nhiều so với bên ngoài.

ẢNH: TP.HCM có chợ đặc biệt, cá, tôm chỉ nửa giá, ai mua cũng được - Ảnh 4.

Thủy hải sản các loại như cá bớp, cá chép giòn, cá thát lát… đều hút khách vì giá chỉ từ hơn 100.000 đồng/kg.

ẢNH: TP.HCM có chợ đặc biệt, cá, tôm chỉ nửa giá, ai mua cũng được - Ảnh 5.

Cá chép giòn 180.000 đồng/kg rất hút khách. Anh Chí Thành cho biết những ngày qua, giá rau củ tại chợ có giảm nhưng giá cá, tôm và thủy hải sản các loại vẫn rất cao, thậm chí muốn ăn cũng phải lưỡng lự, không dám mua nhiều. Theo anh, mức giá tại chợ này rất hấp dẫn.

ẢNH: TP.HCM có chợ đặc biệt, cá, tôm chỉ nửa giá, ai mua cũng được - Ảnh 6.

Tôm thẻ chỉ 140.000 đồng/kg, tôm càng 135.000 đồng/kg, trong khi giá bán lẻ bên ngoài trên dưới 200.000 đồng. Do đó, tôm cũng rất được nhiều người mua, hai nhân viên đứng quầy lấy theo nhu cầu của khách không kịp.

ẢNH: TP.HCM có chợ đặc biệt, cá, tôm chỉ nửa giá, ai mua cũng được - Ảnh 7.

Cá nục và các loại cá biển khác cũng liên tục hết trên kệ, cứ khoảng nửa tiếng, nhân viên thêm một đợt cá mới.

ẢNH: TP.HCM có chợ đặc biệt, cá, tôm chỉ nửa giá, ai mua cũng được - Ảnh 8.

Nghêu, sò huyết, ốc các loại… với giá rẻ hơn bên ngoài từ 30-40% nên rất hút hàng. Ốc móng tay 35.000 đồng/kg chỉ sau 2 tiếng mở bán đã “cháy hàng”.

ẢNH: TP.HCM có chợ đặc biệt, cá, tôm chỉ nửa giá, ai mua cũng được - Ảnh 9.

Trao đổi với Dân Việt, bà Đào Thị Ánh Tuyết - Phó trưởng phòng Kinh tế quận 5, cho biết sau khi tổ chức thành công các chợ dã chiến trong lúc TP.HCM giãn cách xã hội, quận quyết định tiếp tục kết hợp với các doanh nghiệp cung ứng trên địa bàn để cung cấp thực phẩm giá thấp, hỗ trợ người dân.

ẢNH: TP.HCM có chợ đặc biệt, cá, tôm chỉ nửa giá, ai mua cũng được - Ảnh 10.

Bà Tuyết cho hay các loại thực phẩm đều có nguồn gốc rõ ràng, niêm yết giá đầy đủ và được mua trực tiếp từ nhà vườn, nơi nuôi trồng, không qua trung gian nên có mức giá tốt. Dự kiến, điểm bán hàng trợ giá đặc biệt này sẽ kéo dài trong 3 tháng, từ đây đến cuối năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem