Anh trai bị đâm chết vì em cự cãi với nhóm thiếu niên trong quán nhậu

A.T Thứ bảy, ngày 24/10/2020 14:14 PM (GMT+7)
Khi đang ăn nhậu ở quán, Hoà cự cãi với nhóm thiếu niên bàn bên cạnh dẫn tới đánh nhau. Anh trai của Hoà bị 1 đối tượng dùng kéo đâm gục và tử vong.
Bình luận 0

Ngày 24/10, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho hay, đơn vị này vừa bàn giao nhóm đối tượng cùng tang vật cho Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng ở quán nhậu khiến 1 người tử vong.

Anh trai bị đâm chết vì em cự cãi với nhóm thiếu niên trong quán nhậu - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tại công an. Ảnh: CA

Theo điều tra, rạng sáng cùng ngày, anh Phạm Hoàng Duy Khánh (24 tuổi) cùng em trai là Phạm Đức Hoà (22 tuổi, cùng ngụ huyện Trảng Bom) cùng bạn đi tới quán lẩu Anh Đạt ở ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để ăn nhậu.

Trong lúc ăn nhậu, Hoà mâu thuẫn với nhóm thiếu niên bàn bên cạnh nên cự cãi, dẫn tới đánh nhau. Khi 2 nhóm ẩu đả, anh Khánh bị 1 đối tượng dùng kéo đâm vào người gục tại chỗ.

Gây án xong, nhóm thanh niên vội rời khỏi hiện trường. Người dân kiểm tra thì anh Khánh đã tử vong nên báo công an.

Nhận tin, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai điều tra. Bằng nghiệp vụ, công an xác định nhóm đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Minh Anh, Đặng Trung Kiên (cùng 17 tuổi) và Nguyễn Tuấn Hoà (16 tuổi, cùng ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) nên mời về trụ sở làm việc.

Tại công an, Tuấn thừa nhận trong lúc ẩu đả đã dùng kéo đâm chết anh Khánh. Hiện công an đang điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem