Anh: "Tự sướng" cạnh cá voi khổng lồ dạt vào bờ biển

Quang Minh –Daily Mail Thứ ba, ngày 26/01/2016 14:38 PM (GMT+7)
Chú cá voi thứ 5 nặng 30 tấn đã dạt vào bờ biển Lincolnshire ngày 25.1, nâng tổng số cá voi mắc cạn toàn châu Âu thành 17.
Bình luận 0

Hiện nhiều giả thuyết tranh cãi về nguyên nhân 17 chú cá voi bị chết gần đây. Nhiều con bị chết trước khi dạt vào bờ biển các nước châu Âu.

Một trong những nguyên nhân được cho là đói. Chúng săn tìm những thức ăn ưa thích rồi vô tình mắc kẹt ở vùng biển cạn.

Ngoài ra, sóng siêu âm từ tàu ngầm có thể khiến chúng lạc đường và lao lên bờ. Các nhà khoa học ở Đại học St.Andrews thì cho rằng tiếng ồn từ các nhà máy điện gió ảnh hưởng tới sóng siêu âm của cá voi khiến chúng lạc lối khi di chuyển.

Các chuyên gia hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao cá voi lại mắc kẹt hàng loạt. Một số giả thuyết cho rằng chúng đuổi theo món ăn ưa thích là bạch tuộc và mực ở vùng nước thấp nên bị mắc cạn.

img

Đây là chú cá voi thứ 5 dạt vào bờ biển Lincolnshire (Anh), nâng tổng số cá voi dạt bờ lên con số 17.

img

Những người phản đối vũ khí hạt nhân đã “tranh thủ” sơn biểu tượng chiến dịch “Giải trừ vũ khí hạt nhân” lên thân cá voi.

img

Dòng chữ “Fukishima RIP – con người giết tôi” cũng được vẽ lên xác chú cá khổng lồ.

img

Bố con selfie cạnh chú cá voi tội nghiệp mắc cạn.

img

Địa điểm 17 chú voi mắc cạn thời gian vừa qua.

img

2 trong số 3 cá voi mắc cạn được các nhà khoa học điều tra làm rõ nguyên nhân. Cả ba chú cá này đều bị đánh dạt vào bờ biển Lincolnshire.

img

Chú cá voi thứ 4 dạt vào bờ biển nước Anh được cho là 1 trong số 17 cá thể được tìm thấy rải rác toàn châu Âu gần đây.

img

Hai chú cá voi mắc cạn ở Skegness cho thấy thân hình khổng lồ của loài động vật có vú này. Nhân viên an ninh được huy động tới hiện trường để bảo vệ xác cá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem