Ankara tuyên bố không bao giờ chấp nhận yêu sách của Mỹ

Tiểu Đào (Theo RT) Thứ sáu, ngày 11/01/2019 11:35 AM (GMT+7)
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không chấp nhận việc phá vỡ thỏa thuận mua hệ thống phòng không S-400 của Nga để đổi lại việc mua hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ, Ngoại trưởng nước này Mevlut Cavusoglu tuyên bố.
Bình luận 0

img

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Reuters.

“Thỏa thuận mua S-400 đã được ký kết. Chúng tôi có thể đồng ý mua hệ thống Patriot của Mỹ nếu không có điều kiện từ bỏ các hệ thống S-400”, Ngoại trưởng Mevlut nói vào hôm qua (10.1).

Vào tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua hợp đồng bán 80 tên lửa Patriot và 70 tên lửa đanh chặn PAC-3 cho Ankara. Tuy nhiên, theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, hợp đồng do phía Mỹ đưa ra lại đi kèm điều khoản buộc Ankara phải từ bỏ việc mua các hệ thống S-400.

Theo RT, ông Mevlut lên tiếng xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được lời mời mua vũ khí chính thức từ Mỹ và sẽ xem xét các điều khoản. Thế nhưng, vị Ngoại trưởng cảnh báo Washington không nên tìm cách can thiệp vào thương vụ mua bán vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ với các đối tác khác.

“Đồng minh của NATO có thể mua bất kỳ hệ thống phòng không nào mà họ muốn”, ông Mevlut khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem