Áp dụng Chỉ thị 19 toàn tỉnh Vĩnh Long: Nơi nào quán ăn uống được phục vụ tại chỗ, nơi nào chỉ bán mang đi?

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 30/09/2021 18:21 PM (GMT+7)
Đối với các địa phương áp dụng Chỉ thị 19, tỉnh Vĩnh Long cho phép quán ăn, uống hoạt động phục vụ khách tại chỗ. Tuy nhiên, đối với các quán ăn uống ven quốc lộ, các tuyến đường thuộc luồng xanh quốc gia không được kinh doanh phục vụ tại chỗ mà chỉ được bán mang đi.
Bình luận 0

Hôm nay 30/9, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã quyết định áp dụng Chỉ thị 19 toàn tỉnh kể từ ngày mai 1/10 cho đến hết ngày 15/10.

Áp dụng Chỉ thị 19 toàn tỉnh Vĩnh Long: Nơi nào quán ăn uống được phục vụ tại chỗ, nơi nào chỉ bán mang đi? - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã quyết định áp dụng Chỉ thị 19 toàn tỉnh kể từ ngày mai 1/10 cho đến hết ngày 15/10. Trong ảnh, chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: CTV)

Riêng một số địa bàn sau thực hiện Chỉ thị 16: tổ 13 (ấp Thuận Tiến C, xã Thuận An, thị xã Bình Minh), tổ 1 (ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh), tổ 1 (ấp Gò Ân, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm), tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 12, tổ 13, tổ 14, tổ 15, tổ 16, tổ 17 và tổ 18 (ấpTường Ngãi, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn), tổ 14, tổ 15 và tổ 16 (ấp Bình Quý, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình), tổ 7, tổ 17 và tổ 18 (khóm 3, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình).

Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các ngành chức năng và các địa phương tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào tỉnh, quản lý chặt thương lái thu mua hàng nông sản, những người đi khám, chữa bệnh ngoài tỉnh trở về.

Áp dụng Chỉ thị 19 toàn tỉnh Vĩnh Long: Nơi nào quán ăn uống được phục vụ tại chỗ, nơi nào chỉ bán mang đi? - Ảnh 2.

Chốt kiểm soát bảo vệ vùng xanh ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: CTV)

Đối với các địa phương áp dụng Chỉ thị 19, tỉnh Vĩnh Long cho phép các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, buôn bán lẻ, khách sạn,cơ sở lưu trú, quán ăn, uống (trừ rượu, bia) hoạt động. Tuy nhiên, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Riêng các quán ăn uống được phục vụ khách tại chỗ nhưng phải giãn cách, bố trí 1 bàn không quá 4 người, khoảng cách giữa bàn với bàn tối thiểu 2m hoặc có vách ngăn. Quán ăn uống phục vụ tối đa không quá 30% công suất, không quá 10 khách/lầnphục vụ.

Đối với các quán ăn uống ven quốc lộ, các tuyến đường thuộc luồng xanh quốc gia không được kinh doanh phục vụ tại chỗ mà chỉ được bán mang đi.

Tỉnh Vĩnh Long vẫn tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu như: Cơ sở làm đẹp (trừ dịch vụ cắt tóc, uốn tóc), khu vui chơi, giải trí, quán bar, karaoke, game, massage, phố đi bộ, chợ đêm, các phòng tập thể dục, thể thao.

Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, từ 18h ngày 29/9 đến 7h sáng nay 30/9, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 4 trường hợp nghi mắc Covid-19.

Tính từ ngày 9/7 đến 7h sáng nay, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 2.167 ca mắc Covid-19, điều trị khỏi 2.151 người, 44 người tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem