Apple loay hoay với doanh số iPhone sụt giảm mạnh, Huawei tăng sốc

Kiến Tường Thứ sáu, ngày 03/05/2019 05:55 AM (GMT+7)
Báo cáo mới từ IDC đã tiết lộ một số cái nhìn sâu sắc về doanh số smartphone trong quý đầu tiên của năm 2019.
Bình luận 0

Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3, tổng cộng 310,8 triệu smartphone đã được xuất xưởng, giảm 6,6% so với năm ngoái. Năm 2018, quý giảm 4,1%, trong khi năm 2017 mức giảm trong quý 1 là 3,5%. Sự suy giảm rõ ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong mỗi năm mới.

img

Samsung đang dẫn đầu thị trường smartphone toàn cầu, nhưng Huawei đang đe dọa.

Mỹ chứng kiến ​​sự sụt giảm tồi tệ nhất với doanh số giảm 15% trên cơ sở hàng năm. Người tiêu dùng Mỹ tiếp tục chậm nâng cấp smartphone, mặc dù đây là một trong những thị trường lớn nhất thế giới.

Người tiêu dùng tiếp tục giữ điện thoại của họ lâu hơn trước vì các mẫu mới có giá cao hơn cung cấp ít động lực để họ chi hàng chục triệu đồng nâng cấp. Hơn nữa, sự xuất hiện của các thiết bị cầm tay 5G có thể khiến người tiêu dùng chờ đợi cho đến khi cả mạng và thiết bị sẵn sàng vào năm 2020.

Samsung vẫn giữ vị trí số 1 với doanh số 71,9 triệu máy bán ra, giảm 8,1% so với năm ngoái. Huawei giữ vị trí thứ hai nhưng tiến gần hơn đến việc vượt mặt Samsung nhờ sự tăng trưởng doanh số 50,3%, lên 59,1 triệu máy so với 39,2 triệu máy của cùng kỳ năm ngoái.

Apple giữ vị trí trong Top 3 với 36,4 triệu máy bán ra, tuy nhiên công ty đã bị thiệt hại đáng kể khi doanh số giảm 30% so với 52,2 triệu chiếc bán ra trong quý 1/2018, mức giảm đáng kể nhất trong số 6 thương hiệu hàng đầu trong quý này.

img

Ngoại trừ Huawei và Vivo, còn lại trong Top 5 đều giảm so với quý 1/2018.

Cả Huawei và Apple đã thay đổi giữa vị trí số 2 và số 3 trong suốt năm 2018. Dựa trên quỹ đạo hiện tại của Apple, Huawei dự kiến vẫn sẽ ở vị trí số 2 hoặc thậm chí đạt vị trí số 1 vào năm 2019. Vì vậy Samsung hãy coi chừng Huawei.

Trong khi đó, Xiaomi (xếp hạng 4) đã giảm 10,2%, còn Oppo (xếp hạng 5) chỉ giảm 6%. Giống như Huawei, Vivo (hạng 5) cũng chứng kiến ​​sự tăng trưởng 24% về doanh số. Vivo đạt doanh số 23,2 triệu máy, còn Oppo là 23,1 triệu máy, về cơ bản IDC công nhận cả 2 thương hiệu đều đủ ở vị trí thứ 5.

Bất chấp sự suy giảm của thị trường nói chung, Huawei đang thực sự tiến lên và ngày càng tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành nhà sản xuất smartphone số 1 thế giới vào năm 2021. Hãng đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng to lớn trong vài năm qua, với sự đổi mới hàng đầu của công ty chính là thiết kế máy ảnh.

Apple và Samsung thống trị doanh số smartphone cao cấp

Không bất ngờ khi cả Apple và Samsung đều đứng đầu phân khúc smartphone trong khoảng thời gian từ tháng 7-9 năm ngoái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem