Apple vẫn theo đuổi máy quét vân tay nhúng vào màn hình cho iPhone

Kiến Tường (Theo PhoneArena) Thứ tư, ngày 16/05/2018 09:55 AM (GMT+7)
Bản báo cáo cho thấy Apple vẫn đang làm việc với một máy quét vân tay nhúng vào màn hình dựa trên công nghệ cảm biến siêu âm.
Bình luận 0

Hiện nay công nghệ cảm biến quang học đang được sử dụng bởi các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc cho tính năng máy quét vân tay nhúng vào màn hình. Điều này sử dụng ánh sáng phản chiếu để đọc hình dạng vân tay để khớp vân tay của người dùng.

img

Rất nhiều hãng đang quan tâm trang bị cảm biến vân tay nhúng vào màn hình cho smartphone của mình.

Phiên bản dựa trên công nghệ siêu âm đang được phát triển bởi Apple, Samsung và Qualcomm, có thể dựa vào các chi tiết nhỏ của da. Trong khi sản lượng thấp hơn và các bộ phận đắt tiền hơn nhưng máy quét vân tay dựa trên công nghệ siêu âm chính xác hơn nhiều so với quang học.

Ngoài ra còn có một kỹ thuật thứ ba sử dụng công nghệ điện dung, cho phép nó phát hiện những thay đổi trong các mẫu điện để đảm bảo tương thích dấu vân tay, nhưng tính năng này ít được quan tâm.

Gần đây Samsung đã quyết định loại bỏ ý tưởng phát triển cảm biến vân tay nhúng vào màn hình trong Galaxy Note 9 sắp tới để hướng công nghệ này đến Galaxy S10. Không giống như các nhà sản xuất khác đang tìm nguồn cung ứng linh kiện cho máy quét vân tay nhúng vào màn hình, Samsung đang sử dụng tất cả các công nghệ của riêng mình. Đó là bởi vì công ty hướng công nghệ đến nhiều sản phẩm hơn so với chỉ smartphone. Cụ thể, hãng có thể hướng nó đến những chiếc xe hơi tương lai và thiết bị gia dụng. Hãy tưởng tượng bạn có thể khởi động xe với một chạm bằng ngón tay của mình.

img

Apple chọn công nghệ cảm biến siêu âm cho sản phẩm của mình.

Hãng nghiên cứu KTB Investment & Securities dự kiến ​​100 triệu cảm biến vân tay nhúng trong màn hình sẽ được xuất xưởng trong năm tới, sau đó tăng lên 210 triệu chiếc vào năm 2020. Với Apple, có lẽ chúng ta sẽ chỉ thấy iPhone trang bị công nghệ này ra mắt sớm nhất vào năm 2019.

Tương lai có thể truy cập một trang web bằng cảm biến vân tay

Nếu mọi thứ theo đúng kế hoạch, trong tương lai bạn có thể truy cập các trang web như Facebook bằng vân tay thay vì mật khẩu...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem