Bà... đi học

Chủ nhật, ngày 08/12/2013 17:22 PM (GMT+7)
Dân Việt - Khắc phục tình trạng mù chữ và tái mù chữ ở bản Liên Sơn, xã biên giới Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cán bộ chiến sỹ đoàn Kinh tế- Quốc phòng 4, phối hợp với các trí thức trẻ tình nguyện mở lớp học vào ban đêm cho những phụ nữ người Mông trong bản.
Bình luận 0
Chương trình lớp học bắt đầu từ việc tập phát âm, ghép vần và thực hiện những phép tính đơn giản nhất. Hầu hết học viên có độ tuổi từ 25 – 50, nhiều người đã lên chức… bà nhưng vẫn rất nhiệt tình học.
img
Bà Già Y Xài (50 tuổi) mắt không còn thấy rõ, phải soi thêm đèn pin nhưng vẫn tích cực học.
Công Kiên (Nghệ An) (Công Kiên (Nghệ An))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem