Bắt chấy

Giàng Thị Chư, Dân tộc: H’Mông, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Mản Thẩn, Huyện Simacai Thứ sáu, ngày 17/10/2014 11:05 AM (GMT+7)
Em chụp các bạn đang bắt chấy trên đầu bạn Giàng Thị Dúng, mặc áo trắng là Giàng Thị Trà, mặc áo vàng là Cư Thị Dua, các bạn ấy cùng em học chung một lớp. 
Bình luận 0
Các bạn học xong lên trên đồi núi đá chơi và bắt chấy cho nhau. Các bạn và em thỉnh thoảng lên đồi chơi vì lên đồi chơi rất là mát.
img 

Cả 3 bạn ấy đều có chấy, vì ở bán trú đông quá mới lây sang nhau.  Ở bán trú, con trai và con gái có 1 số ngủ chung mới lây sang nhau. Con trai tóc ngắn thì có ít chấy hơn con gái, vì con gái tóc dài khó bắt được hết. Các bạn ngủ trong trường bán trú, 2 bạn ngủ 1 giường. Các bạn và nhà trường không có quy định chia giường để ngủ, việc cứ đổi giường thì mới lây từ người này sang người khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem