Chỉ định bà Nguyễn Thanh Xuân giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân TP.HCM

Bạch Dương Thứ hai, ngày 25/05/2020 16:16 PM (GMT+7)
Ngày 25/5, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, chỉ định bà Nguyễn Thanh Xuân, Ủy viên Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân TP.HCM nhiệm kỳ 2018-2023.
Bình luận 0
Bà Nguyễn Thanh Xuân giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân TP.HCM - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung trao quyết định cho bà Nguyễn Thanh Xuân.

Bà Nguyễn Thanh Xuân sinh năm 1981; quê quán huyện Củ Chi, TP.HCM; trình độ Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử nhân Nông nghiệp nông thôn, Thạc sĩ Chính trị học, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước đó, bà Nguyễn Thanh Xuân, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung chúc mừng bà Nguyễn Thanh Xuân được giao giữ trọng trách mới; tiếp tục cùng Đảng đoàn, Hội Nông dân TP.HCM triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, mục tiêu xây dựng Hội Nông dân TP.HCM vững mạnh toàn diện; có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và quan tâm, chăm lo đến công tác Hội, giúp hội viên vươn lên làm giàu chính đáng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem