“Ba nhà” hợp tác làm lúa giống

Thứ ba, ngày 05/06/2012 09:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Với diện tích lên đến 50ha, xứ đồng An Sơn của Hợp tác xã Nông nghiệp Hành Dũng (huyện Nghĩa Hành) đã trở thành một trong những nơi sản xuất và cung cấp lúa giống lớn nhất nhì Quảng Ngãi.
Bình luận 0

Để có vùng chuyên canh lúa giống này là kết quả sự hợp tác của hợp tác xã (HTX), nông dân và doanh nghiệp.

img
Ông Sinh (trái) giới thiệu cánh đồng lúa giống với ông Võ Việt Chính - Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Ngãi.

“Ba nhà” bắt tay

Từ năm 1998, HTX Nông nghiệp Hành Dũng đã sản xuất lúa giống, nhưng chỉ với diện tích 3-4ha, chủ yếu là làm các mô hình trình diễn, thí nghiệm các loại giống lúa mới của tỉnh, nên sản lượng giống lúa làm ra để cung cấp cho thị trường không bao nhiêu. Năm 2001, sau khi nông dân - HTX - doanh nghiệp ký kết sản xuất lúa giống, thì quy mô trồng lúa giống được mở rộng lên 30ha. Và đến nay, với quy mô đã lên tới 50ha, đây là vùng chuyên canh sản xuất lúa giống lớn hàng đầu ở Quảng Ngãi.

Ông Trương Quang Sinh - Chủ nhiệm và cũng là người gắn bó hơn 30 năm với HTX Nông nghiệp Hành Dũng, cho hay: Riêng vụ đông xuân 2011-2012 vừa qua, vùng chuyên canh này đã cung ứng ra thị trường khoảng 200 tấn lúa giống các loại, tương ứng với diện tích gieo trồng khoảng 2.500ha.

Theo sự liên kết này, cùng với quyền lợi thì trách nhiệm của từng "nhà" được phân công rõ ràng và cụ thể: Nông dân phải tuân thủ kỹ thuật đã được hướng dẫn trong quá trình gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch; doanh nghiệp cung ứng giống, hỗ trợ phân và bao tiêu toàn bộ sản phẩm làm ra; HTX đảm nhận khâu chỉ đạo sản xuất, tổ chức đứng ra thu mua cho dân...

Nông dân được lợi

Theo các hộ trồng lúa giống, sản xuất lúa giống được rất nhiều cái lợi so với trồng lúa thường, như được hỗ trợ 50% tiền mua giống; mua phân được nợ không tính lãi; được bao tiêu toàn bộ lúa tươi ngay sau khi thu hoạch... Ông Nguyễn Phúc (50 tuổi) cho biết: Với 6 sào (500m2/sào) trồng lúa giống, vụ đông xuân vừa qua gia đình ông đã thu gần 3 tấn lúa tươi. Sau khi trừ chi phí phân, giống, lợi nhuận thu được gần 10 triệu đồng, cao gấp đôi so với trồng lúa thường.

“Theo sự liên kết này, cùng với quyền lợi thì trách nhiệm của từng "nhà" được phân công rõ ràng và cụ thể”.

Ông Phúc và nhiều hộ dân tham gia mô hình cũng cho rằng, điều quan trọng không kém mức lợi nhuận mang lại, là khi tham gia trồng lúa giống, người dân được tiếp cận, ứng dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật mới nhất vào sản xuất. Đó là phương pháp gieo trồng, cách chăm sóc mới; cơ giới hóa ở công đoạn làm đất, thu hoạch... Từ đó, họ giúp nhiều nông dân khác trong vùng có sự thay đổi thói quen và phương pháp gieo trồng cũ, ít hiệu quả đã tồn tại từ nhiều thập kỷ qua. Thay vì sử dụng lượng lúa giống để gieo là 5kg giống/sào như trước đây, thì hiện nhiều người chỉ dùng 4kg giống/sào; việc bón phân và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý hơn...

Về những dự định trong tương lai, Chủ nhiệm Trương Quang Sinh bày tỏ: Cùng với các doanh nghiệp đã ký liên kết đảm bảo đầu ra để giữ ổn định diện tích gieo trồng hiện có, tiếp tục ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao chất và sản lượng lúa giống, HTX đang xúc tiến đăng ký nhãn hiệu sản phẩm lúa giống Hành Dũng.

Ông Nguyễn Thế Nhân- Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Cùng với hỗ trợ để giữ ổn định, kết nối chặt chẽ hơn nữa liên kết "3 nhà" trong sản xuất lúa giống ở HTX Nông nghiệp Hành Dũng, Hội sẽ hỗ trợ để HTX nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục đăng ký và cấp nhãn hiệu sản phẩm, tạo sự bền vững cho vùng chuyên canh này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem