Bà Rịa – Vũng Tàu: Đặc sản “nhân sâm dưới nước” mất hợp đồng từ Nhật Bản, quay quắt tìm đầu ra nội địa

Trần Đáng Thứ bảy, ngày 24/07/2021 16:27 PM (GMT+7)
Theo Sở NNPTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hiện tỉnh đang có 1.200 tấn cá nước ngọt. Trong đó, có đặc sản cá chình, một loại “nhân sâm dưới nước”, đang xuất sang thị trường khó tính Nhật Bản. Những sản phẩm cá nước ngọt đang bí đầu ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Bình luận 0

Theo anh Trần Đức Nghĩa, Giám đốc HTX Nông nghiệp – Thủy sản Suối Giàu (xã Suối Rao, Châu Đức, BR -VT), hiện hợp đồng xuất khẩu đặc sản cá chình của HTX cho Nhật đã bị hủy.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Đặc sản “nhân sâm dưới nước” mất hợp đồng nước ngoài, quay quắt tìm đầu ra nội địa - Ảnh 1.

Dịch Covid-19 bùng phát, đặc sản cá chình của HTX Suối Giàu mất hợp đồng xuất khẩu. (Ảnh: Trần Đáng)

Thương lái "chạy" đặc sản cá chình

Hiện, HTX Suối Giàu đang nuôi cá chình với diện tích 10ha, năng suất 100 tấn/năm.

Thời điểm này, đặc sản cá chình của HTX Suối Giàu đã tới lứa thu hoạch, nhưng thương lái biệt tăm.

"Hiện, HTX có thể thu hoạch hơn chục tấn đặc sản cá chình. Nhưng từ đầu năm tới giờ chưa thấy lái vô mua cá chình", anh Nghĩa cho biết.

Đây là một hiện tượng rất khác, vì bình thường giá cá chình 450.000 – 500.000 đồng/kg, nhưng thương lái muốn mua phải đặc cọc trước.

Anh Nghĩa cho biết thêm, hợp đồng cung cấp đặc sản cá chình cho phía Nhật Bản lâu nay, cũng đã bị hủy.

"Từ khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh thì hợp đồng xuất khẩu cá chình cũng đã bị hủy luôn", anh Nghĩa chia sẻ.

Từ năm 2016, HTX Suối Giàu đã ký hợp đồng cung cấp 10 tấn cá chình cho phía Công ty CP Maguna (Nhật Bản) mỗi năm.

Cũng theo anh Nghĩa, cá chình càng nuôi lâu thì giá càng cao. Tuy nhiên, vấn đề nguồn thức ăn cho cá chình ăn.

Lâu nay HTX Suối Giàu cho cá chình ăn mồi chủ yếu là cá tạp được đánh bắt từ biển.

Nhưng với tình hình dịch Covid-19, nghề đánh bắt thủy sản ở BR - VT đang đình trệ. Dẫn đến giá cá tạp 8.000 - 10.000 đồng/kg tăng lên 15.000 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Đặc sản “nhân sâm dưới nước” mất hợp đồng nước ngoài, quay quắt tìm đầu ra nội địa - Ảnh 3.

Thu hoạch đặc sản cá chình tại HTX Suối Giàu. (Ảnh: Trần Đáng)

Không chỉ có đặc sản cá chình gặp khó tiêu thụ

Theo anh Nghĩa, hiện HTX Suối Giàu không chỉ gặp khó đầu ra với đặc sản cá chình mà còn có cá lóc.

 Khoảng 50 – 60 tấn cá lóc của HTX Suối Giàu cũng đang chuẩn bị thu hoạch chưa có thương lái đặt mua.

"Lâu nay các lóc của HTX chủ yếu bán cho thương lái ở chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM). Chợ Bình Điền đã ngưng hoạt động, nên giờ không còn bán cho thương lái chợ này được nữa", anh Nghĩa thổ lộ.

Hội Nông dân tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, hiện tại thị xã Phú Mỹ có 25 tấn cá rô và tại huyện Châu Đức có 50 tấn cá nước ngọt cần phải hỗ trợ tiêu thụ.

Theo ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 22/7, tỉnh đã kết nối và bán được 340 tấn cá nước ngọt.

Sở NNPTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng cho biết, không chỉ cá nước ngọt, rất nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh cũng đang gặp khó đầu ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ông Trần Văn Mảng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Hội Nông dân tỉnh đang kêu gọi các ban, ngành và các cấp hội tăng cường tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Đặc sản “nhân sâm dưới nước” mất hợp đồng nước ngoài, quay quắt tìm đầu ra nội địa - Ảnh 4.

Không chỉ có đặc sản cá chình, đặc sản nhãn lồng cơm vàng của BR - VT cũng rơi vào cảnh khó khăn đầu ra. (Ảnh: Trần Đáng)

Ngoài ra, Hội Nông tỉnh cũng đang phối hợp sở, ngành mời gọi các hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ… kết nối, tiêu thụ nông sản giúp bà con nông dân đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem